VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức tới Myanmar vào ngày 22/4. Đây được xem là nỗ lực ngoại giao đáng chú ý nhằm thảo luận về tương lai quan hệ song phương trong bối cảnh cả hai quốc gia vừa kiện toàn bộ máy Nội các mới.
VOV.VN - Ngày 31/3, trong một nỗ lực ngoại giao đa phương, Bộ trưởng Ngoại giao của 10 quốc gia châu Âu cùng Đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu (EU) đã ra tuyên bố chung bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước sự leo thang thù địch tại Lebanon và kêu gọi một giải pháp hòa bình cấp bách.
VOV.VN - Chủ đầu tư dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh vừa phát đi cảnh báo hai nhà thầu do chậm tiến độ thi công, yêu cầu khẩn trương tăng tốc để kịp hoàn thành trước ngày 25/4/2026, nếu không sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng.
VOV.VN - Điểm nghẽn này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án mà còn làm chậm nhịp kết nối hạ tầng, tác động đến định hướng phát triển kinh tế, du lịch của tỉnh Quảng Trị.
VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và Đề án thành lập các phường.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gia tăng sức ép lên Liên minh châu Âu khi yêu cầu một mốc thời gian cụ thể cho tiến trình gia nhập, trong khi Brussels vẫn thận trọng với hàng loạt điều kiện cải cách chưa hoàn tất.
VOV.VN - Khi mỗi gia đình giữ được nền nếp, mỗi đảng viên giữ được chuẩn mực thì đó chính là ‘phên giậu’ vững chắc bảo vệ niềm tin của nhân dân với Đảng.
VOV.VN - Tăng trưởng kinh tế nhằm tạo sức mạnh cho đất nước, nâng cao vị thế quốc gia, nhưng cao nhất vẫn là hạnh phúc của nhân dân.
VOV.VN - Các nước thành viên Liên minh châu Âu vẫn còn bất đồng về một số biện pháp then chốt, trong đó có lệnh cấm dịch vụ hàng hải đối với vận chuyển dầu Nga và mở rộng trừng phạt tài chính - công nghệ.
VOV.VN - Giãn dân đô thị lõi theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội là yêu cầu cấp thiết để tái thiết không gian đô thị, giảm điểm nghẽn hạ tầng và mở ra hướng phát triển bền vững hơn cho Thủ đô. Để làm được điều này, lợi ích của người dân cần được đặt ở vị trí trung tâm.