VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho rằng, các đợt không kích của Mỹ không thể phá hủy năng lực vũ khí của Tehran, đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu kết thúc.
VOV.VN - Thông điệp đầu tiên từ ông Mojtaba Khamenei kể từ khi ông nhậm chức Lãnh tụ tối cao của Iran vào ngày 8/3 đang được đọc trên truyền hình nhà nước Iran.
VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định Tehran mới là bên quyết định khi nào cuộc chiến sẽ kết thúc, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington đang nắm ưu thế quân sự.
VOV.VN - Iran đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài với Mỹ, đồng thời phát tín hiệu rằng Tehran sẵn sàng tiếp tục tấn công các quốc gia vùng Vịnh nhằm gây sức ép buộc họ thuyết phục Tổng thống Trump rút khỏi xung đột, ông Kamal Kharazi, cố vấn chính sách đối ngoại cho văn phòng Lãnh tụ tối cao Iran cho hay.
VOV.VN - Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết quân đội Iran “đang chờ” hạm đội Mỹ tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Tehran có thể ngăn xuất khẩu dầu từ khu vực nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tiếp diễn.
VOV.VN - Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian làm rõ rằng Tehran thực tế không tấn công các quốc gia láng giềng, mà chỉ nhắm vào “các căn cứ, cơ sở và công trình quân sự của Mỹ trong khu vực”.
VOV.VN - Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông tiếp tục được sử dụng để tấn công nước này, trong bối cảnh Tổng thống Iran tìm cách trấn an các quốc gia Arab vùng Vịnh và tránh mở rộng xung đột trong khu vực.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ việc đầu hàng vô điều kiện".
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Tehran “sẽ không do dự” trong việc đáp trả các đòn tấn công quân sự mới đây của Mỹ và Israel, đồng thời tuyên bố “đã đến lúc bảo vệ Tổ quốc và đối đầu với hành động xâm lược của kẻ thù”.
VOV.VN - Ngày 26/2, một số quốc gia đã bắt đầu đưa người thân của các nhân viên ngoại giao và nhân viên không thiết yếu ra khỏi một số địa điểm ở Trung Đông, hoặc khuyên công dân của họ tránh đi du lịch đến Iran, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang.