VOV.VN - Hãng tin Nga INTERFAX hôm nay (7/2) đưa tin, Đặc phái viên của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Ukraine, ông Keith Kellogg cho biết, Mỹ sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine.
VOV.VN - Ngành công nghiệp ô tô điện Trung Quốc từng được xem là một câu chuyện thành công rực rỡ, nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ và tốc độ phát triển thần tốc. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh đã dần thay đổi khi thị trường rơi vào tình trạng dư thừa nghiêm trọng.
VOV.VN - Để hạn chế khí đốt Nga, châu Âu đã tìm ra các nguồn năng lượng mới, bao gồm cả nhập khẩu từ Mỹ. Tuy nhiên, chi phí tăng cao đang gây sức ép lên nền kinh tế của châu lục này.
VOV.VN - Phong trào Hamas ngày 2/2 tuyên bố Dải Gaza là “khu vực thảm họa”, cảnh báo về một thảm họa chưa từng có đe dọa đến tính mạng của hơn 2,4 triệu người dân khi sự tàn phá trên diện rộng vẫn tiếp diễn và các nguồn tài nguyên thiết yếu cạn kiệt.
VOV.VN - Sau 3 năm xung đột, Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng binh lính, đặc biệt là bộ binh. Điều này giúp quân đội Nga dễ dàng tiến công về phía Đông hơn.
VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary vừa cho biết Bulgaria sẽ tiếp tục đảm bảo vận chuyển khí đốt tự nhiên đến Hungary qua đường ống khí đốt TurkStream (Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ).
VOV.VN - Ngày 9/1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này hoan nghênh việc giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Lebanon và tin rằng tân Tổng thống Joseph Aoun sẽ mở ra triển vọng tăng cường ổn định chính trị nội bộ và khắc phục tình hình kinh tế - xã hội khó khăn của Lebanon.
VOV.VN - Dòng chảy khí đốt của Nga tới một số nước châu Âu đã bị dừng lại vào ngày đầu năm mới sau khi Ukraine từ chối đàm phán lại thỏa thuận quá cảnh giữa lúc xung đột với Moscow tiếp diễn.
VOV.VN - Hôm 27/12, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đưa ra một kết luận gây tranh cãi về việc thông qua dự thảo nghị quyết luận tội quyền Tổng thống Han Duck Soo do phe đối lập đệ trình.
VOV.VN - Liên hợp quốc vừa lên tiếng cảnh báo, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen - một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trên thế giới, có nguy cơ sẽ tồi tệ hơn nữa nếu Israel tiếp tục tấn công cảng biển Hodeidah và sân bay Sanaa.