VOV.VN - Mới đây, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố một khoản vay mới dành cho Ukraine, trong bối cảnh Kiev đang gặp khó khăn trên chiến trường. Tuy nhiên, Mỹ đã tuyên bố sẽ không tham gia đóng góp vào khoản vay này, kéo theo nhiều rủi ro trong tương lai.
VOV.VN - Sau cuộc gặp của Thủ tướng Anh với Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng, Ukraine vẫn chưa được cấp phép quyền sử dụng tên lửa tầm xa, để tấn công sâu lãnh thổ Nga, bất chấp những khó khăn trên chiến trường mà Ukraine đang gặp phải.
VOV.VN - Hãy biến mùa thu này thành thời điểm để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine và khôi phục lại hòa bình", Tổng thống Zelensky tuyên bố trong một cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức.
VOV.VN - Theo các quan chức Mỹ và châu Âu, lô hàng mới nhất Iran chuyển cho Nga bao gồm vài trăm tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Tehran có nhiều loại vũ khí như vậy, với tầm bắn lên tới khoảng 800km.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 27/8 cho biết, cuộc xung đột Nga –Ukraine cuối cùng sẽ kết thúc bằng đối thoại.
VOV.VN - Theo Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov, Mỹ đang chuẩn bị cơ sở để gỡ bỏ mọi hạn chế hiện có và cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ Nga vào một thời điểm nhất định.
VOV.VN - Ngày 28/7, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga sẽ bố trí hệ thống tên lửa tương tự nếu Mỹ triển khai hệ thống tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại Đức.
Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Nga Andrei Belousov ngày 12/7 đã thực hiện cuộc điện đàm thứ hai chỉ trong vòng hơn 2 tuần.
VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 11/7 thông báo Nga sẽ có “phản ứng quân sự” sau khi Mỹ tuyên bố sẽ triển khai vũ khí siêu thanh mà nước này đang phát triển tới châu Âu.
VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, UAV Mỹ đang gia tăng hoạt động go thám gần biên giới Nga. Những chuyến bay như vậy làm tăng khả năng xảy ra sự cố với máy bay Nga, làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga.