VOV.VN - Gia Lai sau hợp nhất dự kiến đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng để kiện toàn hệ thống tưới tiêu, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng các vùng nguyên liệu lớn trong tương lai.
VOV.VN - Bộ trưởng Tài nguyên nước Ai Cập Hani Sewilam hôm 3/7 đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ của Ai Cập đối với việc Ethiopia liên tục áp đặt các biện pháp đơn phương liên quan đến đập Đại Phục hưng và sông Nile.
VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran làm dấy lên lo ngại về nguy cơ rò rỉ phóng xạ, đe dọa nguồn nước sống còn của Vùng Vịnh.
VOV.VN - Ngôi làng nhỏ Reisenberg ở Áo đang triển khai một nhà máy lọc nước tự nhiên không sử dụng hóa chất, với mục tiêu biến nguồn nước trước đây không đạt tiêu chuẩn thành nước uống an toàn. Đây là một phần trong nỗ lực của địa phương nhằm đối phó với tình trạng nguồn cung nước sạch ngày càng cạn kiệt.
VOV.VN - Diễn đàn Đối thoại Shangri-La Singapore 2025 sẽ chính thức khai mạc vào tối 30/5 (theo giờ địa phương), với sự tham gia của nhiều chính khách và học giả đến từ các quốc gia trên thế giới. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang dẫn đầu tham dự và sẽ có bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn.
VOV.VN - Đón đầu xu hướng sống xanh và an toàn, Tập đoàn Tân Á Đại Thành ra mắt combo siêu hời “Beluga - Hè xanh mát, nước trong lành”, mang đến giải pháp nước sinh hoạt toàn diện cho mỗi gia đình.
VOV.VN - Vừa qua Ấn Độ đã công bố và xúc tiến kế hoạch nắn chỉnh hệ thống sông Ấn nhằm ngăn chặn tối đa lượng nước chảy vào Pakistan. Mới đây Reuters phát hiện thêm các chi tiết về các phương án này của New Delhi.
VOV.VN - Chương trình "Mizuiku - Em yêu nước sạch" – sáng kiến giáo dục về bảo vệ nguồn nước do Suntory PepsiCo Việt Nam hợp tác chiến lược cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai với tầm nhìn dài hạn và mô hình giáo dục toàn diện đã và đang được nhân rộng trên cả nước.
VOV.VN - Vụ tấn công tàn khốc ở Kashmir đã khiến Ấn Độ thực hiện những biện pháp cương quyết để đáp trả Pakistan. Thế giới lo ngại khi hai nước đều sở hữu vũ khí hạt nhân, riêng Ấn Độ đã lần đầu tiên gia tăng kho đầu đạn hạt nhân của mình vượt đối thủ.
VOV.VN - Lần đầu tiên trong hơn 60 năm, Ấn Độ đình chỉ Hiệp ước sông Ấn, khiến dòng nước – vốn nuôi sống hàng triệu người Pakistan – trở thành công cụ gây áp lực địa chính trị giữa lúc căng thẳng Kashmir leo thang.