VOV.VN - The New York Times dẫn lời một số quan chức Ukraine cho biết, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi đầu năm 2022, Kiev chỉ nhận được khoảng 600 tên lửa đánh chặn tiên tiến dành cho hệ thống phòng không MIM-104 Patriot.
VOV.VN - Theo các hình ảnh vệ tinh, quân đội Mỹ tại căn cứ al-Udeid ở Qatar – căn cứ quân sự lớn nhất của Washington tại Trung Đông, đã đưa các hệ thống tên lửa Patriot lên các bệ phóng gắn trên xe tải, thay vì bố trí tại các vị trí bán cố định, trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng kể từ tháng 1/2026.
VOV.VN - Theo Người phát ngôn quân đội Ukraine, hệ thống phòng không Patriot của nước này đang ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga.
VOV.VN - CNN dẫn lời bốn nguồn tin am hiểu cho biết, tháng trước, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby đã soạn thảo một bản ghi nhớ, trao cho Lầu Năm Góc quyền chuyển hướng một phần vũ khí và thiết bị dự kiến viện trợ cho Ukraine trở lại kho dự trữ của Mỹ.
VOV.VN - Hôm nay (1/8), Đức cho biết sẽ chuyển giao 2 hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine sau khi Đức đạt được thỏa thuận với Mỹ rằng Đức sẽ là nước đầu tiên nhận được các hệ thống mới nhất của Mỹ.
VOV.VN - Châu Âu đang nỗ lực huy động mọi nguồn trong những qua để cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không chống lại máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo.
VOV.VN - Mỹ và Đức đã đồng ý chuyển giao 5 hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo hôm 21/7.
VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xây dựng một kế hoạch mới nhằm tái phân bổ kho vũ khí của Mỹ cho các đồng minh, với trọng tâm là hỗ trợ những quốc gia sẵn sàng viện trợ khí tài cho Ukraine, đặc biệt là hệ thống phòng không Patriot.
VOV.VN - Theo báo cáo của The Wall Street Journal công bố mới đây, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đang ngày càng bộc lộ nhiều điểm yếu trên chiến trường.
VOV.VN - Theo các nhà phân tích, quyết định bước ngoặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ngăn chặn một số cuộc tấn công của Nga nhưng chưa vượt qua lằn ranh đỏ của Tổng thống Putin và không đáp ứng đủ nhu cầu quân sự của Kiev.