VOV.VN - Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, mức tăng này cần được nhìn nhận như một bước đi trong lộ trình cải cách, thay vì kỳ vọng là giải pháp toàn diện cho bài toán thu nhập của khu vực công.
VOV.VN - Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ, chậm nhất ngày 30/3 phải hoàn thành tờ trình, hồ sơ liên quan đến đề án cơ cấu tổ chức chính phủ, thành viên chính phủ; Đồng thời tham mưu cho Chính phủ, cấp có thẩm quyền nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.
VOV.VN - Chính phủ dự kiến tăng lương cơ sở khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, nâng mức lương từ 2,34 triệu đồng lên gần 2,53 triệu đồng/tháng. Việc điều chỉnh này sẽ kéo theo mức thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng tương ứng theo hệ số lương hiện hành.
VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 282 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước trọng tâm giai đoạn 2026-2030 (Kế hoạch). Kế hoạch nêu nhiệm vụ cải cách chế độ tiền lương, tiền thưởng và đa dạng chính sách đãi ngộ với cán bộ, công chức.
Chính phủ yêu cầu thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu và các khoản trợ cấp ngay trong quý 1/2026 nhằm kịp thời triển khai các nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15.
VOV.VN - Năm 2026, dự toán thu ngân sách Nhà nước hơn 2,5 triệu tỷ đồng, chi hơn 3,15 triệu tỷ đồng, bội chi khoảng 4,2% GDP, tập trung vào phát triển kinh tế-xã hội, chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, và có nguồn lực hỗ trợ cải cách tiền lương, an sinh xã hội, tinh giản biên chế, hướng tới tăng trưởng bền vững.
VOV.VN - Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với tổ chức bộ máy sau sắp xếp; đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương và tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả đánh giá theo sản phẩm đầu ra.
VOV.VN - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về vị trí việc làm công chức để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Theo Bộ nội vụ, hiện nay nền công vụ nước ta được quản lý theo mô hình chức nghiệp kết hợp với vị trí việc làm.
VOV.VN - Thảo luận tại Đại hội MTTQ TP.HCM, đại biểu đề xuất loạt giải pháp phát triển “công nhân trí thức”, cải thiện phúc lợi và nâng tay nghề trong bối cảnh mới. Nguồn lực kiều bào được đánh giá là lợi thế lớn sau khi TP.HCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, tạo đà đẩy mạnh đối ngoại nhân dân.
VOV.VN - Chiều 14/11, với 420/420 đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026, với tổng số thu ngân sách trung ương là 1.225.356 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.809.056 tỷ đồng.