VOV.VN - UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định, quy định tiêu chí cụ thể đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh thực hiện trên thang điểm 100.
VOV.VN - Từ ngày 01/10/2026, tỉnh Quảng Trị triển khai cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có cơ chế xử lý trong 24 giờ và cơ chế giảm 60% thời gian giải quyết. Cơ chế này được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục, đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực.
VOV.VN - Từ nơi hội họp, sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa khu phố ở phường Từ Sơn, TP Bắc Ninh nay trở thành điểm phục vụ hành chính ngay tại khu dân cư, các thủ tục vốn trước đây phải đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
VOV.VN - Sáng nay (29/9), tiếp tục Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) liên quan đến thời hiệu xử phạt, mức phạt tiền tối đa, thẩm quyền và các biện pháp cưỡng chế mới.
VOV.VN - Kế hoạch nhằm đo lường một cách định lượng và định tính hiệu quả của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các xã, phường trong việc cung cấp dịch vụ công cho người dân, đại diện tổ chức.
VOV.VN - Từ nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không tiền mặt đến robot AI hỗ trợ thủ tục hành chính, chuyển đổi số đang giúp chính quyền ĐBSCL phục vụ người dân nhanh chóng, thuận tiện hơn, giảm thời gian và chi phí đi lại, hướng tới nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.
VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án nhóm B, C thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố. Thời hạn ủy quyền kéo dài từ ngày 26/9/2026 đến hết ngày 31/12/2030.
VOV.VN - Chiều 28/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với các cơ quan về một số nội dung liên quan đến giải quyết các vụ án dân sự, hành chính hiện nay.
VOV.VN - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, ở Thái Nguyên, cán bộ đến từng nhà hướng dẫn dịch vụ công, lắng nghe kiến nghị, hỗ trợ sinh kế và giúp người dân ổn định nơi ở.
VOV.VN - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Thanh Hóa còn 1.285 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Nhiều tài sản có lịch sử quản lý phức tạp, hồ sơ và hiện trạng chưa đồng nhất, đặt ra yêu cầu sớm khai thác hiệu quả, tránh lãng phí.