VOV.VN - Tối nay (22/9), tại nhà Văn hóa Lao động thành phố, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” trao quà Trung thu tặng trẻ em là con đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn.
VOV.VN - Hôm nay (18/9), Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk với đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn năm 2026 tập trung vào việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, nhà ở, an toàn lao động. Nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở được đưa ra.
VOV.VN - Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk vừa thành lập 6 tổ công tác rà soát toàn bộ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã được giải quyết chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP.
VOV.VN - Kết quả khảo sát cho thấy, nhu cầu nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện rất lớn, riêng cán bộ, công chức, viên chức đã ghi nhận khoảng 2.000 người có nhu cầu mua, thuê nhà ở.
VOV.VN - Khi quan hệ lao động ngày càng đa dạng, yêu cầu và kỳ vọng của người lao động cũng ngày càng cao, tổ chức công đoàn không thể chỉ dừng ở việc chăm lo, hỗ trợ mà phải thực sự đại diện, đối thoại và thương lượng hiệu quả để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.
VOV.VN - Tình trạng trả lương chậm, trả thiếu, không thanh toán đầy đủ tiền làm thêm giờ vẫn xảy ra, ảnh hưởng quyền lợi người lao động. Từ 10/9, Nghị định 283/2026/NĐ-CP bổ sung chế tài với doanh nghiệp vi phạm. Luật sư Phạm Thành Tài phân tích quy định mới và cách người lao động bảo vệ quyền lợi.
VOV.VN - Doanh nghiệp dịch vụ chỉ được thu phí đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ sau khi người lao động đã được bên nước ngoài tiếp nhận lao động tuyển chọn và ký kết hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
VOV.VN - Ngày 21/8, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tuyên dương các gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2023-2025.
VOV.VN - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức Ngày hội gắn kết đoàn viên, người lao động năm 2026, thu hút hơn 4.000 đoàn viên, người lao động tham gia.
VOV.VN - Người sử dụng lao động không tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm bị phạt 1-3 triệu đồng khi vi phạm với mỗi lao động, tối đa 75 triệu đồng. Đây là nội dung của Nghị định 283/2026, có hiệu lực từ 10/9, quy định các mức phạt theo từng hành vi vi phạm trong phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.