VOV.VN - Giữa lúc Mỹ quay lưng với Ukraine, EU đặt hy vọng lớn vào vai trò mới của Đức trong phòng thủ châu Âu sau cuộc bầu cử tại nước này. Ứng viên Merz nhiều khả năng sẽ trở thành thủ tướng Đức với đường lối cứng rắn, sẵn sàng trợ giúp quyết liệt cho Ukraine chống lại Nga.
VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 22/2 dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết "các hành động khiêu khích quân sự" của Mỹ và các đồng minh đang trở nên "ngày càng nghiêm trọng" dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.
VOV.VN - Trung tướng Kyrylo Budanov, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) đã tiết lộ rằng, các chuyên gia Nga đã thực hiện những cải tiến quan trọng đối với tên lửa KN-23 của Triều Tiên, biến nó thành một loại vũ khí chính xác và nguy hiểm hơn nhiều.
VOV.VN - Ngày 19/2, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết châu Âu sẽ tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm giúp nước này có vị thế mạnh nhất trên bàn đàm phán và gây “áp lực tối đa” đối với Nga.
VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, nếu các lực lượng của châu Âu được triển khai ở Ukraine thì điều này đồng nghĩa với việc, nếu Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở đây một lần nữa, các nước châu Âu sẽ bị kéo vào xung đột.
VOV.VN - Trước thềm hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Paris về phản ứng của châu Âu khi bị loại khỏi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Nga, Tổng thống Ukraine đã cảnh báo về tương lai ảm đạm của đất nước nếu viện trợ quân sự của Mỹ bị cắt giảm.
VOV.VN - Ngày 18/2, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, Mỹ cam kết sẽ không giảm số lượng quân ở Đông Âu và sẽ tiếp tục vai trò của Washington trong việc đảm bảo an ninh châu Âu.
VOV.VN - Cuộc tập trận quân sự thường niên Hổ mang Vàng (Cobra Gold), một trong những cuộc tập trận quân sự đa quốc gia lớn nhất ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sẽ bắt đầu tại Thái Lan từ ngày 25/2 tới đây.
VOV.VN - Một viễn cảnh đầy lo ngại đang mở ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vội vã thúc đẩy kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Kiev dường như rơi vào tình thế bị động còn châu Âu loay hoay tìm vai trò trong sân sau khi đứng ngoài cuộc đàm phán Nga-Mỹ tại Saudi Arabia.
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đã đề xuất với Ukraine rằng Washington muốn được cấp 50% quyền sở hữu khoáng sản đất hiếm của quốc gia này, đồng thời cho biết, Mỹ có thể triển khai quân đội đến để bảo vệ các mỏ khoáng sản đó nếu đạt thỏa thuận với Nga để chấm dứt xung đột.