VOV.VN - Đề xuất xây khách sạn cao cấp trên cơ sở tái cấu trúc khu vực trụ sở và Nhà in Báo Hà Nội Mới, trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Thành phố tại số 2 Tràng Thi và khu vực lân cận đang nhận được sự quan tâm của người dân. Nhiều ý kiến cho rằng cần đặc biệt cân nhắc việc bảo tồn các công trình kiến trúc có giá trị
VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng tập trung nguồn lực, đo được hiệu quả đầu ra, tăng vai trò doanh nghiệp, đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng và thương mại hóa, tránh dàn trải, lãng phí.
VOV.VN - Giá nhà liên tục lập đỉnh mới, vượt xa thu nhập người dân. Trong khi đó, nhà ở xã hội còn khan hiếm khiến giấc mơ an cư ngày càng xa tầm với. Theo các chuyên gia, nhà ở cho thuê vẫn là “mảnh ghép thiếu” để tái cấu trúc thị trường bất động sản.
VOV.VN - Hiện nay, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông khiến chi phí vận tải cả đường biển lẫn đường hàng không đều tăng. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất đầu vào gia tăng, nhưng giá bán lại giảm khiến doanh nghiệp xuất khẩu càng thêm khó khăn, phải tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cơ cấu lại sản phẩm.
VOV.VN - Năm 2025 FDI đạt 27,62 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm và tiếp tục tăng trong những tháng đầu năm 2026, cho thấy sức hút bền bỉ của Việt Nam giữa làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Điều này khẳng định hướng đi đúng của Việt Nam khi cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư để hút dòng vốn FDI thế hệ mới.
VOV.VN - Phần lớn công trình phía Đông hồ Hoàn Kiếm đã hoàn thành phá dỡ, mặt bằng rộng hơn 2,14ha dần lộ diện, máy móc thi công hoạt động liên tục, không gian ven hồ thay đổi rõ rệt.
VOV.VN - Tỉnh Đồng Nai xác định, việc tái cấu trúc không gian phát triển và Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là "mệnh lệnh" thay đổi tư duy làm du lịch của địa phương trong tương lai.
VOV.VN - Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026, các chuyên gia, nhà quản lý cho rằng Việt Nam đang đứng trước “cửa sổ cơ hội” để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng.
VOV.VN - Giai đoạn 2026-2045, theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội dự kiến di dời hơn 860.000 người dân nội đô để tái cấu trúc đô thị. Bước đi này nhằm giảm áp lực hạ tầng, tháo gỡ điểm nghẽn và mở ra cơ hội tổ chức lại hệ thống giao thông theo hướng hiện đại, bền vững.
VOV.VN - Chủ trương giãn dân khu phố cổ Hà Nội được đặt ra trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh tái cấu trúc đô thị. Trong khi nhiều người dân kỳ vọng cải thiện điều kiện sống, không ít hộ gia đình vẫn băn khoăn trước nguy cơ xáo trộn sinh kế và môi trường gắn bó lâu đời.