VOV.VN - Phát biểu tại Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ASEAN cần tiên phong bảo vệ luật pháp quốc tế, củng cố niềm tin chiến lược và nâng cao tự chủ để ứng phó hiệu quả với biến động địa chính trị và khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ, chiều ngày 06/5/2026, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Tổng thống Droupadi Murmu.
Trước sự việc Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1/5/2026 đến ngày 16/8/2026 tại một số khu vực ở Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng.
VOV.VN - Ngày 27/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức phiên thảo luận cấp cao về chủ đề “An toàn và bảo vệ các tuyến đường thủy trong lĩnh vực hàng hải”, do Bahrain, Chủ tịch luân phiên Hội đồng bảo an đề xuất với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Tổng Thư ký Tổ chức hàng hải thế giới.
VOV.VN - Quốc hội Campuchia sẽ họp phiên toàn thể để thảo luận và xem xét dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).
VOV.VN - Thủ tướng Malaysia trong phát biểu khai mạc tại Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 20 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo khu vực tái khẳng định cam kết đối thoại, tăng cường hợp tác và chủ nghĩa đa phương ứng phó hiệu quả với các thách thức chiến lược và nhân đạo toàn cầu.
VOV.VN - Việt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, trong đó có đảo Thị Tứ, đồng thời đề nghị các bên liên quan tôn trọng chủ quyền, kiềm chế và hành động có trách nhiệm.
VOV.VN - Ngày 14/8, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Me Kong - Lan Thương lần thứ 10 tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
VOV.VN - Việt Nam kêu gọi các nước tôn trọng và thực thi đầy đủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên Hợp Quốc và UNCLOS, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia khác, tránh các hành động đơn phương có thể làm gia tăng căng thẳng.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao nhấn mạnh các tranh chấp trên biển cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.