VOV.VN - Ông Macron cảnh báo châu Âu đang nằm trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik của Nga, đồng thời kêu gọi EU sớm phát triển năng lực tấn công tầm xa riêng để duy trì cân bằng chiến lược.
VOV.VN - Dự án Nightfall được kỳ vọng có thể tác động tới cục diện xung đột Nga–Ukraine. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng hiệu quả thực tế của dự án này còn phụ thuộc vào tiến độ triển khai và khả năng đưa vũ khí vào chiến trường trong ngắn hạn.
VOV.VN - Ukraine đang từng bước xây dựng năng lực tấn công tầm xa với tên lửa Flamingo, loại vũ khí được kỳ vọng có thể đánh sâu vào lãnh thổ Nga. Nếu được triển khai hiệu quả, Flamingo không chỉ làm thay đổi cán cân chiến trường, mà còn phản ánh sự chuyển dịch quan trọng của công nghiệp quốc phòng Ukraine.
VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến chính liên quan đến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 5/1/2026.
VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay, các nước đối tác hiện không áp đặt hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ, song cho biết những loại vũ khí có khả năng tấn công tầm xa “chưa được chuyển giao”.
VOV.VN - Năm 2025, giữa khói lửa xung đột Ukraine, quân đội Nga đặc biệt chú trọng phát triển những vũ khí chiến lược, chiến thuật bất đối xứng vừa lợi hại vừa tiết kiệm nguồn lực cho họ.
VOV.VN - Ukraine đang triển khai các loại vũ khí tầm xa, giúp lực lượng nước này tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Những hệ thống vũ khí hiện đại này không chỉ thay đổi cục diện chiến trường mà còn thể hiện khả năng tác chiến ngày càng tinh vi của Kiev trong cuộc xung đột kéo dài.
VOV.VN - Cựu Tổng thư ký khối quân sự NATO Anders Fogh Rasmussen cho rằng Ukraine đối diện “chiến tranh vĩnh viễn” và mất dần lãnh thổ nếu EU không tăng đáng kể sức ép lên Nga thông qua việc triển khai binh sĩ và thiết lập một lá chắn tên lửa và UAV trên lãnh thổ NATO.
VOV.VN - Ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện tại ông chưa xem xét khả năng đạt được một thỏa thuận cho phép Ukraine sở hữu tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk để sử dụng trong cuộc xung đột với Nga.
VOV.VN - Lầu Năm Góc đã "bật đèn xanh" cho Nhà Trắng về việc cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, sau khi kết luận rằng hành động này không làm giảm đáng kể kho dự trữ vũ khí của Mỹ. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay ông Trump, CNN dẫn lời 3 quan chức Mỹ và châu Âu am hiểu vấn đề cho biết.