VOV.VN - Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định một trong ba đột phá chiến lược là hoàn thiện đồng bộ thể chế. Quốc hội khóa XV qua thực tiễn hoạt động gần một nhiệm kỳ đã để lại dấu ấn tiên phong trong thực hiện đột phá chiến lược của Đảng.
VOV.VN - Thủ tướng chỉ rõ, việc đổi mới tư duy xây dựng pháp luật với tinh thần sát thực tế, tránh thủ tục rườm rà không cần thiết; vừa quản lý được, vừa thông thoáng, khơi thông và huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước.
VOV.VN - Những quyết sách được Quốc hội quyết định trong năm 2024 thể hiện rõ tư tưởng “việc gì giải quyết có lợi cho dân là phải giải quyết ngay và chịu trách nhiệm trước đất nước”, góp phần tạo những tiền đề quan trọng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
VOV.VN - Đối với các ý kiến liên quan đến việc tạm giam, tạm giữ các đối tượng bị bệnh tâm thần, theo Thủ tướng đã có bệnh thì phải được miễn tạm giam, tạm giữ và chữa bệnh theo quyền con người.
VOV.VN - Đại biểu Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng: "Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm là một định hướng hoàn toàn đúng đắn. Định hướng này sẽ là điểm mốc rất quan trọng và làm thay đổi cơ bản công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội .
VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh điều này và cho biết tinh thần xây dựng pháp luật hiện nay phải vừa phục vụ quản lý, vừa phải kiến tạo phát triển, thúc đẩy sáng tạo, mở rộng không gian, giải phóng các nguồn lực cho phát triển đất nước.
VOV.VN - Sáng 15/10, tại trụ sở Chính phủ diễn ra Hội nghị Ban cán sự Đảng Chính phủ với Đảng đoàn Quốc hội về kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị. Đây là lần thứ hai trong vòng 1 tháng, hai bên phối hợp tổ chức hội nghị nhằm bàn bạc kỹ lưỡng những nội dung sẽ thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp tới đây.
VOV.VN - Theo Chủ tịch Quốc hội, chúng ta từng bước phải nâng lên tính chuyên nghiệp và tính chất lượng trong công tác xây dựng pháp luật. Làm luật mà khi thông qua, chưa thực hiện đã đề nghị sửa và mới thực hiện một vài tháng lại thấy bất cập. Nguyên nhân là do căn gốc chúng ta làm chưa kỹ từ các cơ quan soạn thảo.
VOV.VN - Thủ tướng nêu rõ tinh thần trong Hội nghị Trung ương 10 Khoá XIII là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, không thể bất cứ vấn đề gì dù nhỏ cũng phải trình lên cấp Trung ương quyết.
VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024...