Kể từ lúc bắt đầu công chiếu ngày 25/9/2026 ở Hà Nội, vở xiếc “Sơn Thần Thuỷ Quái” đã tạo ra một hiện tượng hiếm có trong ngành Xiếc Việt Nam khi hơn 1.200 chỗ ngồi của sân khấu Rạp Xiếc Trung ương liên tục “kín chỗ”.
VOV.VN - Sáng 30/9, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý, và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố. Đây là động thái rà soát quan trọng để phục vụ mục tiêu công nghiệp văn hóa là một động lực mới của tăng trưởng thành phố.
VOV.VN - Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Liên đoàn Xiếc Việt Nam chính thức giới thiệu đến công chúng chương trình nghệ thuật - xiếc đặc biệt mang tên Hào khí Việt Nam, tái hiện vẻ đẹp lịch sử, văn hóa và tinh thần bất khuất của dân tộc.
VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), sáng 26/7, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức chương trình xiếc nghệ thuật đặc biệt “Đi cùng năm tháng” số 8 với chủ đề “Vó ngựa biên cương” tại Rạp Xiếc Trung ương, Hà Nội.
Không cần đến quầy vé, khán giả có thể xem lịch diễn, lựa chọn chỗ ngồi, thanh toán và nhận vé điện tử của Liên đoàn Xiếc Việt Nam chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Nền tảng bán vé mới được kỳ vọng giúp các gia đình chủ động hơn khi lên kế hoạch đưa trẻ nhỏ đi xem xiếc.
VOV.VN - Dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm nay, Hà Nội chứng kiến không khí văn hóa – nghệ thuật sôi động với nhiều chương trình biểu diễn quy mô, hướng tới phục vụ nhu cầu giải trí của người dân và du khách trong kỳ nghỉ dài ngày.
VOV.VN - Tối 21/3, Đoàn Thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức cho hơn 170 đoàn viên, thanh niên tham dự chương trình xiếc “Khát vọng Trẻ” tại Rạp Xiếc Trung ương, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).
VOV.VN - Tối 14/3, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, xiếc tạp kỹ và chiếu phim lưu động được tổ chức tại một số địa điểm ở Hà Nội, thu hút đông đảo người dân tham dự.
VOV.VN - Cách Bắc Kinh hơn 300km, huyện Ngô Kiều, tỉnh Hà Bắc được mệnh danh là một trong những cái nôi của xiếc Trung Quốc. Trong số những con thú được đem đi biểu diễn ở đây, từng có 1 con trâu đến từ Việt Nam.