VOV.VN - Cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine đang cho thấy vai trò rất quan trọng của máy bay không người lái, vì thế chính phủ Australia vừa quyết định chi 7 tỷ AUD để phát triển công nghệ chống máy bay không người lái.
VOV.VN - Giám đốc chương trình hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng của Mỹ cho biết, tổng chi phí dự kiến đã tăng lên 185 tỷ USD, cao hơn khoảng 10 tỷ USD so với ước tính ban đầu, nhằm đẩy nhanh việc phát triển các năng lực then chốt, đặc biệt là các công nghệ dựa trên không gian.
VOV.VN - Từ những dãy núi cao hàng nghìn mét, các sa mạc muối khắc nghiệt cho đến những vùng đầm lầy rộng lớn, địa hình của Iran tạo nên một hệ thống phòng thủ tự nhiên hiếm có.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev mong muốn nhận được nguồn tài chính và chuyển giao công nghệ để đổi lại việc hỗ trợ các quốc gia Trung Đông trong phòng thủ trước các máy bay không người lái (UAV) cảm tử do Iran sản xuất.
VOV.VN - Iran dường như đang nhắm vào những điểm yếu mà nước này cho là tồn tại trong hệ thống phòng thủ của Mỹ, bao gồm các hệ thống phòng không được triển khai nhằm bảo vệ binh sĩ và tài sản của Washington trong khu vực.
VOV.VN - Chỉ sau ba ngày giao tranh, xung đột Mỹ - Iran đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái tiêu hao khốc liệt, nơi những chiếc UAV giá rẻ đang bào mòn kho vũ khí đắt đỏ của đối phương, đẩy cục diện chiến trường vào cuộc đua sinh tồn về nguồn lực.
VOV.VN - Theo báo cáo thường niên “Military Balance 2026” (tạm dịch “Cán cân quân sự 2026”) của Viện Nghiên cứu chiến lược Quốc tế (IISS), công bố ngày 24/2, châu Âu đang đối mặt với những "khoảng trống" đáng kể về năng lực quân sự, khiến lục địa này chưa sẵn sàng đối phó với các cuộc xung đột quy mô lớn.
VOV.VN - Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn hiệu lực giữa Nga và Mỹ hết hạn vào ngày 5/2. Đây là lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ cơ chế pháp lý nào nhằm giới hạn quy mô kho vũ khí hạt nhân chiến lược.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/1 tuyên bố đã đạt được một thoả thuận với NATO nhằm đảm bảo quyền tiếp cận một cách vĩnh viễn và đẩy đủ với đảo Greenland của Đan Mạch.
VOV.VN - Ngày 28/12, Ba Lan đã công bố kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái mới dọc biên giới phía Đông, dự kiến hoàn thành trong vòng 2 năm tới.