VOV.VN - Ngày 12/5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Ngọc Sương (1956, phường Gò Công) để điều tra về hành vi “làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
VOV.VN - Chiều 12/5 tại Hà Nội, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế (13/5/1953 - 13/5/2026), hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.
VOV.VN - Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, niềm tin trong môi trường số không còn là yếu tố cảm tính, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để các giao dịch được thực hiện và các quyết định tài chính được đưa ra.
VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi đang đặt ra nhiều áp lực trong công tác tổ chức. Bộ Công an cảnh báo nguy cơ gian lận bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi, đòi hỏi phải siết chặt kỷ luật phòng thi và nâng cao năng lực giám sát.
VOV.VN - Theo đề xuất của Bộ Công an, người có hành vi làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe có thể bị phạt tới 26 triệu đồng.
VOV.VN - Lần đầu tiên tại Điện Biên, 12 người nghiện ma túy ngoài cộng đồng được đeo thiết bị giám sát điện tử thông minh tích hợp GPS và cảm biến sinh học. Mô hình do Bộ Công an triển khai thí điểm kỳ vọng mở ra hướng quản lý mới, vừa nâng cao hiệu quả kiểm soát, vừa hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.
VOV.VN - Ngày 5/5, Bộ Tư pháp công bố tài liệu thẩm định Nghị định phòng, chống tin giả, tin sai sự thật, dự thảo nghị định do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.
VOV.VN - Chiều 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Hoàng (28 tuổi, trú tại thôn Tân An, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội giết người.
VOV.VN - Sáng 5/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2035.
VOV.VN - Trong dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự 2026 đang được lấy ý kiến, Bộ Công an đề xuất tách riêng hai nhóm hành vi: "sản xuất, buôn bán hàng giả" và "sản xuất, buôn bán hàng kém chất lượng". Việc phân tách này được kỳ vọng sẽ giúp minh bạch hóa quá trình xử lý vi phạm.