VOV.VN - Với nguồn lực dự kiến dành cho các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh đang hướng tới xây dựng khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo trở thành nơi đáng sống, có sinh kế bền vững, dịch vụ thuận tiện, thu hẹp dần khoảng cách giữa các vùng miền trên địa bàn.
VOV.VN - Trong đời sống văn hóa của đồng bào Khmer, chắp tay bái, chào hỏi là một cử chỉ quen thuộc, hiện diện trong giao tiếp hằng ngày cũng như các nghi lễ tôn giáo, truyền thống. Cử chỉ tưởng chừng đơn giản ấy chứa đựng nhiều ý nghĩa về sự kính trọng, lễ phép và cách ứng xử giữa người với người.
VOV.VN - Giữa bức tranh văn hóa đa sắc màu của đồng bào Khmer, Lễ hội Thăk Côn (Lễ hội cúng dừa) nổi bật trong không gian văn hóa tâm linh linh thiêng, nơi hòa quyện giữa tín ngưỡng nông nghiệp lâu đời và triết lý Phật giáo Nam tông sâu sắc.
VOV.VN - Giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh dự kiến bố trí khoảng 9.785 tỷ đồng ngân sách cấp tỉnh để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
VOV.VN - Cùng với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, Cà Mau luôn quan tâm thực hiện đồng bộ các chính sách đặc thù nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong đó, việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và y tế luôn được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu.
VOV.VN - Sự phát triển của internet và mạng xã hội đã mang đến nhiều cơ hội tiếp cận thông tin cho đồng bào Mông ở vùng cao Điện Biên, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
VOV.VN - Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
VOV.VN - Ngày 29/6, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, đồng thời triển khai chương trình giai đoạn 2026-2030.
VOV.VN - Sau sắp xếp thôn, bản, nhiều địa phương ở Sơn La gặp khó do địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông cách trở và khác biệt phong tục. Tuy nhiên, nhờ sự đồng thuận của người dân, việc triển khai đang thuận lợi, hướng tới cộng đồng đoàn kết, phát triển bền vững.
VOV.VN - Hơn 35.500 thí sinh Đắk Lắk sẽ tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất. Địa phương chú trọng hỗ trợ thí sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm không ai bị ảnh hưởng việc dự thi.