VOV.VN - 8 tháng năm 2026, kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 770,14 tỷ USD - mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay; sản xuất công nghiệp tăng 11,9% - mức cao nhất trong nhiều năm; vốn FDI đạt 40,63 tỷ USD; gần 206.400 doanh nghiệp gia nhập, quay lại thị trường.
VOV.VN - 8 tháng năm 2026, Việt Nam thu hút được 40,63 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 55,4% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, vốn đăng ký mới tăng gần gấp đôi, trong khi giải ngân FDI đạt 17,25 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm qua.
VOV.VN - Sau gần 40 năm thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam đang chuyển từ tư duy coi trọng số lượng vốn sang phát triển khu vực FDI theo hướng chất lượng, hiệu quả và có sức lan tỏa.
VOV.VN - Từ “có đất để mời gọi đầu tư”, bài toán thu hút FDI đang chuyển sang xây dựng hạ tầng, logistics và hệ sinh thái đủ sức cạnh tranh để giữ chân nhà đầu tư. Đây là nền tảng để các địa phương nâng chất lượng dòng vốn, tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
VOV.VN - Cuộc đua hút FDI đang bước sang “cuộc chơi” mới: Không còn chạy theo số lượng, Việt Nam phải tạo sức hút bằng công nghệ, hạ tầng xanh và môi trường đầu tư thông thoáng. Muốn đón những “đại bàng” FDI, các khu công nghiệp phải sẵn sàng nâng tầm để đáp ứng chuẩn đầu tư mới
VOV.VN - Với lợi thế về cảng biển, logistics, hạ tầng công nghiệp và vị trí trong chuỗi cung ứng khu vực, Hải Phòng đang đứng trước cơ hội đón dòng vốn FDI thế hệ mới. Thành phố sẽ lựa chọn và tạo điều kiện thế nào để dòng vốn này thực sự tạo giá trị lâu dài?
VOV.VN - Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển sang mô hình phát triển dựa trên năng suất, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nội lực doanh nghiệp để tạo động lực tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước thu nhập cao.
VOV.VN - Vốn FDI vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh, với tổng vốn đăng ký trong 7 tháng năm 2026 đạt 38 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, khi cuộc chơi FDI chuyển từ “lượng” sang “chất”, bài toán đặt ra là làm sao biến dòng vốn ngoại thành động lực cho công nghệ, doanh nghiệp Việt và tăng trưởng dài hạn.
VOV.VN - Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt trọng tâm thu hút dòng vốn FDI xanh và bền vững. Việc chủ động nâng cấp hạ tầng, quy hoạch hệ sinh thái sản xuất thân thiện với môi trường tại các khu công nghiệp đang tạo nên "điểm cộng" chiến lược, giúp các địa phương gia tăng sức hút đối với nhà đầu tư quốc tế.
VOV.VN - Sáng 13/8, tại buôn Kmu, xã Krông Búk, UBND tỉnh Đắk Lắk cùng chủ đầu tư và ngành công thương, điện lực tổ chức khánh thành Tổ hợp nhà máy điện gió công suất 200 MW. Đây là dự án điện gió có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất tỉnh, với tổng vốn đầu tư hơn 7.850 tỷ đồng (khoảng 320 triệu USD).