VOV.VN - Hiện nay, tuy vào mùa khô nhưng vườn cây ăn trái ở tỉnh Tiền Giang vẫn tươi tốt cho năng suất cao. Điều đáng nói là nhiều loại trái cây giá tăng giảm khác nhau do ảnh hưởng của thị trường khi “cầu vượt cung”.
VOV.VN - Trưa 24/2, tại TP Trà Vinh (Trà Vinh) gió mạnh đã thổi bật gốc, đổ ngã nhiều cây xanh, khiến giao thông một số tuyến đường bị ách tắc. Đây là lần đầu tiên TP Trà Vinh xảy ra sự cố cây đổ ngã giữa mùa khô.
VOV.VN - Do nắng nóng kéo dài, hiện nay Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có nguy cơ cháy rất cao. Các ngành các cấp tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc đang triển khai nhiều biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô.
VOV.VN - Ngành kiểm lâm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, từ tháng 2, thời tiết bắt đầu nắng nóng, làm tăng nguy cơ cháy rừng. Để bảo vệ hơn 28.700 ha rừng, lực lượng kiểm lâm và chủ rừng đã phối hợp với các địa phương triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao.
VOV.VN - Đắk Lắk đang bước vào mùa khô, dự báo sẽ gây hạn hán cục bộ ở nhiều địa bàn. Ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp chủ động nguồn nước tưới để đảm bảo sản xuất.
VOV.VN - Hiện nay, nước mặn đang xâm nhập nhanh vào các sông lớn ở tỉnh Bến Tre. Chính quyền, ngành chức năng và người dân xứ dừa đang khẩn trương ứng phó với mặn xâm nhập.
VOV.VN - Hiện nay, bước vào mùa khô hạn, nước mặn bắt đầu gia tăng, do đó chính quyền, ngành chức năng và người dân tỉnh Tiền Giang bắt tay vào công tác phòng, chống thiên tai để bảo vệ sản xuất nông nghiệp.
VOV.VN - Tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt vào mùa khô từ lâu đã trở thành nỗi lo thường trực của người dân xã Biển Bạch (huyện Thới Bình, Cà Mau). Mùa khô năm nay đang đến gần, người dân nơi đây vẫn còn đó nỗi lo cũ.
VOV.VN - Nguy cơ xuất hiện tình trạng hạn, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024 - 2025 ở ĐBSCL ở mức cao hơn trung bình nhiều năm nhưng sẽ không gay gắt như mùa khô các năm 2023 - 2024, năm 2015 - 2016 và năm 2019 - 2020. Một số vùng ven biển cần chủ động về nguồn nước sinh hoạt và sản xuất trong những tháng cao điểm mùa khô, nhất là tình hình thời tiết cực đoan.
VOV.VN - Nhằm thực hiện kế hoạch hành động và ứng phó với biến đổi khí hậu về nước biển dâng và xâm nhập mặn, tỉnh Hậu Giang đã đầu tư hơn 183 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương để xây dựng hồ chứa nước ngọt. Hiện nay, dự án đã hoàn thành, chuẩn bị đưa vào vận hành phục vụ nước sinh hoạt cho hàng trăm ngàn hộ dân.