VOV.VN - Ngay khi bắt đầu gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô giáo Văn Thị Kim Nương, dân tộc Chăm ở Lâm Đồng luôn đau đáu: làm sao nâng cao chất lượng giáo dục học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp các em vươn lên. Cô là tấm gương nhà giáo người dân tộc Chăm tiêu biểu với ngọn lửa đam mê yêu nghề, mến trẻ.
VOV.VN - Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin một giáo viên tiểu học yêu cầu học sinh tự dùng kim tiêm chích vào tay như một hình thức kỷ luật. Câu chuyện đang đặt ra nhiều vấn đề đáng suy nghĩ về đạo đức nhà giáo và giới hạn kỷ luật học đường.
VOV.VN - Một tuyên bố mới về vị thế “cường quốc quân sự”, được cho là của Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã được truyền thông nhà nước Iran công bố hôm 1/5, nhân kỷ niệm Ngày Lao động và Ngày Nhà giáo của Iran.
VOV.VN - Sáng nay (25/4), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được giao, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất.
VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo, trong đó quy định cụ thể thời gian nghỉ hè hằng năm của nhà giáo theo từng cấp học và loại hình cơ sở giáo dục.
VOV.VN - Nghị định 93/2026/NĐ-CP quy định rõ việc nhà giáo có thể kéo dài thời gian công tác tối đa 10 năm nếu đáp ứng đủ điều kiện về nhu cầu, sức khỏe và tiêu chuẩn chuyên môn; đồng thời nêu cụ thể quy trình, hồ sơ và thời hạn xét duyệt.
VOV.VN - Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra dự thảo Thông tư về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng là một tín hiệu tích cực. Tích cực vì văn bản này chạm đúng một chỗ thiếu của hệ thống: Thực tiễn đã đi trước khá lâu, nhưng khung pháp lý lại đi sau.
VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Bộ GD-ĐT.
VOV.VN - Ngày 26/2, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nội dung đăng tải về việc một giáo viên của một Trường tiểu học trên địa bàn phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ bắt học sinh “liếm đất” gây bức xúc dư luận.
VOV.VN - Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực, đây là lần đầu tiên có một đạo luật riêng dành cho nhà giáo. Một trong những điểm nổi bật của Luật Nhà giáo được đội ngũ giáo viên mong đợi là những quy định về chính sách tiền lương, đãi ngộ, thu hút, giữ chân nhà giáo gắn bó với nghề.