VOV.VN - Ngoài các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp, nhiều địa phương trên cả nước đã được mở rộng về cả tuyến điểm du lịch cũng như sở hữu thêm tài nguyên, tiềm năng phát triển sản phẩm mới, trong đó nổi bật là các tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình và Lâm Đồng.
VOV.VN - PGS.TS Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhận định, đội ngũ lãnh đạo mới ở cơ sở cho thấy xu hướng trẻ hóa và trình độ cao hơn, với cơ cấu chặt chẽ và đặt vào tâm thế đổi mới, phù hợp với yêu cầu phát triển địa phương trong giai đoạn mới.
VOV.VN - Sau khi sáp nhập với Đắk Nông và Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng xác định tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần Đại đoàn kết để tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững.
VOV.VN - Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, ngành y tế TP.HCM đang đứng trước bước chuyển quan trọng: xây dựng lại mô hình trạm y tế theo hướng toàn diện, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.
VOV.VN - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành các quyết định công nhận 22/34 địa phương có Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp tỉnh.
VOV.VN - Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai (mới) có nhiều lợi thế về tài nguyên biển – rừng, không gian văn hóa đặc sắc và hạ tầng giao thông đồng bộ thuận lợi để phát triển du lịch.
Từ ngày 1/7/2025, cùng với việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương triển khai công tác thu hồi, cấp đổi con dấu mới cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
VOV.VN - Việc hợp nhất ba tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định tạo sức mạnh cộng hưởng đưa tỉnh Ninh Bình (mới) có cơ hội trở thành một trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam, với đầy đủ các loại hình du lịch từ phổ thông đến cao cấp.
VOV.VN - Ngày 9/7, Đảng bộ xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi (mới) tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là Đảng bộ cấp xã đầu tiên của Quảng Ngãi tổ chức Đại hội ngay sau khi thành lập tỉnh mới.
VOV.VN - Ngày 9/7, Đảng bộ phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là phường mới đầu tiên của Đà Nẵng tổ chức đại hội điểm sau khi sáp nhập, vận hành chính quyền 2 cấp.