VOV.VN - Kinh tế thành phố Cần Thơ chuyển biến rõ nét trên 3 trụ cột quan trọng là tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách nhà nước, tạo thêm động lực cho tăng trưởng những tháng cuối năm. Đây là thông tin được đưa ra tại phiên họp thường kỳ UBND thành phố Cần Thơ tháng 9 và 9 tháng năm 2026.
VOV.VN - Nguồn vốn đầu tư cao tốc giai đoạn đến năm 2030 được xác định rất lớn, trong đó khoảng 846.000 tỷ đồng cần huy động từ các nguồn ngoài ngân sách, mở ra dư địa đầu tư cho doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng.
VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án nhóm B, C thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố. Thời hạn ủy quyền kéo dài từ ngày 26/9/2026 đến hết ngày 31/12/2030.
VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Đà Nẵng đạt gần 67% kế hoạch, cao hơn so với mức bình quân cả nước.
VOV.VN - Gần đây, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp có nhiều chuyển biến tích cực, đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Chính quyền và các ngành chức năng, chủ đầu tư các dự án đang tập trung tháo gỡ khó khăn để cuối năm đạt kế hoạch được giao.
VOV.VN - Dòng vốn FDI đang là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Bất chấp những biến động của kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư an toàn và hấp dẫn. Theo Cục Thống kê, chỉ riêng 8 tháng đầu năm 2026, FDI vào Việt Nam đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ.
VOV.VN - Năm 2026, thành phố Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 15.576 tỷ đồng vốn đầu tư công. Lũy kế đến ngày 17/9, địa phương đã giải ngân hơn 12.408 tỷ đồng, đạt 79,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ, giải ngân các dự án giao thông trọng điểm; kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026.
VOV.VN - Chiều 22/9, tại Trụ sở Chính phủ, chủ trì cuộc làm việc với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, đồng thời kiên quyết điều chuyển vốn nơi thực hiện chậm, nhưng không vì tiến độ mà ảnh hưởng chất lượng công trình.
VOV.VN - Trước đà dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam đứng trước cơ hội vàng đón dòng vốn FDI công nghệ cao và nâng tầm vị thế xuất khẩu. Dù vậy, bài toán đặt ra là doanh nghiệp nội địa phải nhanh chóng vượt qua rào cản về công nghệ, kết nối và quản trị để không bị bỏ lại ở các công đoạn gia công giá trị thấp