VOV.VN - Khi mùa đông 2026 - 2027 đến gần, năng lượng một lần nữa trở thành vấn đề cấp bách trong xung đột Nga - Ukraine, khi nhu cầu điện và sưởi ấm tăng cao, trong khi các cơ sở năng lượng tiếp tục đứng trước nguy cơ bị tấn công.
VOV.VN - Ngày 21/9, tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội thảo “Phát triển điện hạt nhân vì tăng trưởng xanh và an ninh năng lượng quốc gia”. 19 tham luận tập trung vào công nghệ, an toàn, nhân lực và điều kiện triển khai.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 8 quốc gia tham gia sáng kiến "Carpathian Eight" (C8 hay Nhóm 8 nước Carpathian) đã xây dựng danh mục chung gồm 95 dự án đầu tư với tổng giá trị khoảng 40 tỷ euro (44 tỷ USD).
VOV.VN - Sáng 15/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình sản xuất, kinh doanh và định hướng tái cơ cấu, phát triển Tập đoàn trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, quy mô lớn.
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc đẩy khai thác và chế biến khoáng sản trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài.
VOV.VN - Công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) cho biết, 2 tàu của họ đã bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz vào tối qua (13/8). Lưu lượng giao thông hàng hải tại eo biển quan trọng này đã giảm xuống dưới mức trung bình của tháng.
VOV.VN - Muốn phát triển LNG, phải tháo gỡ đồng thời 2 nút thắt quan trọng là vốn và thị trường. Nhà nước không bao cấp nhưng cũng không để nhà đầu tư gánh rủi ro không thể dự báo.
VOV.VN - Những đợt nắng nóng cực đoan đang diễn ra tại châu Âu không chỉ gây sức ép đối với đời sống người dân, mà còn đặt ra những thách thức mới đối với hệ thống năng lượng.
VOV.VN - Ngày 6/8, chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt chương trình phát triển khí sinh học từ chất thải hữu cơ với tổng kinh phí 237,3 tỷ rupee, tương đương 2,5 tỷ USD, nhằm đẩy mạnh sản xuất và phân phối khí sinh học nén (CBG).
VOV.VN - Trong bối cảnh giá dầu tăng do xung đột giữa Mỹ và Iran có thể làm cho nền kinh tế Australia phát triển chậm lại, Australia đã quyết định nghiên cứu khả năng xây dựng thêm một nhà máy lọc dầu nhằm giảm sự phụ thuộc vào bên ngoài.