VOV.VN - Tính đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được hơn 9.003 tỷ đồng, đạt 102,3% kế hoạch năm, tăng 23,4% so cùng kỳ năm ngoái.
VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa vừa đón vị khách du lịch thứ 9 triệu, hoàn thành sớm chỉ tiêu đón khách cả năm 2024, về đích trước 3 tháng. 9 tháng vừa qua, kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa tăng trưởng 10,45% so cùng kỳ năm trước, ngành du lịch đã có đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng này.
VOV.VN - Nga có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng thêm 25% vào năm 2025, chạm mức kỷ lục 13.500 tỷ rúp (tương đương 145 tỷ USD), trong bối cảnh nhiều quốc gia vẫn tiếp tục áp lệnh trừng phạt lên Moscow và cuộc xung đột với Ukraine vẫn chưa tới hồi kết.
VOV.VN - Sáng nay (28/9), Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với UBND quận Tây Hồ tổ chức “Ngày hội giao dịch việc làm và tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên quận Tây Hồ năm 2024”. Sự kiện thu hút 44 đơn vị, doanh nghiệp, tham gia tuyển dụng, tuyển sinh gần 3.000 chỉ tiêu việc làm, học nghề.
VOV.VN - Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng khi ra mắt dịch vụ Lộc Phát với hạn mức chuyển tiền không giới hạn, miễn phí khi đăng ký cùng nhiều đặc quyền xứng tầm dành cho khách hàng cao cấp.
VOV.VN - Tại nhiều địa phương, đội ngũ giáo viên còn thiếu khá nhiều so với định mức quy định. Trong đó thiếu nguồn tuyển giáo viên các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật.
VOV.VN - Theo Kyiv Independent, trong ngày 20/7, Bộ Quốc phòng Ukraine đã thông báo về việc chính phủ nước này thông qua kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng thêm gần 12 tỷ USD trong năm tài khóa 2024.
VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, chỉ tiêu bổ sung vào lớp 10 các trường THPT sẽ được thông báo chi tiết vào ngày 21/7.
VOV.VN - Theo kế hoạch năm 2024, tỉnh Gia Lai sẽ trồng mới 10.000ha rừng, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Gia Lai mới chỉ có 8/17 địa phương triển khai trồng rừng với diện tích chỉ hơn 192ha.
VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorski ngày 13/7 cho biết, Ba Lan sẽ chi 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng vào năm 2025. Đây là mức đóng góp lớn nhất trong lịch sử của nước này trong NATO.