VOV.VN - Tối 6/7, phường Bình Quới (TP.HCM) ra mắt mô hình “Điểm truy cập số và thủ tục hành chính trực tuyến” tại địa bàn khu dân cư, với mục tiêu đưa dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số đến gần người dân, góp phần nâng cao kỹ năng số và tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ hành chính công.
VOV.VN - Để bảo đảm hoạt động tài chính ngân sách cấp xã diễn ra thông suốt trong bối cảnh tăng cường phân cấp, phân quyền, Kho bạc Nhà nước đang đẩy mạnh hỗ trợ địa phương sử dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), dịch vụ công trực tuyến và Kho dữ liệu thống kê.
VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số. Trong đó, đáng chú ý là các quy định liên quan đến việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường số.
VOV.VN - Trong thực hiện Cải cách hành chính (CCHC), ở Cà Mau còn tồn tại, một số cơ quan đơn vị chưa thật sự xem đó là nhiệm vụ trọng tâm; người đứng đầu đơn vị chưa nhận thức đầy đủ vai trò trong thực hiện nhiệm vụ.
VOV.VN - Từ vụ việc cụ già 97 tuổi phải lên phường làm thủ tục, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu khẩn trương triển khai dịch vụ công lưu động cho người già.
VOV.VN - Trong khi thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe đã được đơn giản hóa, nạn cò dịch vụ vẫn ngang nhiên lộng hành trên mạng xã hội với quảng cáo “làm nhanh”, “không chờ đợi” để thu phí cao gấp nhiều lần quy định.
VOV.VN - Ngày 19/6, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Agribank tổ chức Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử (Trạm dịch vụ công số), góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính công.
VOV.VN - Cổng Pháp luật quốc gia cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và sự phát triển đất nước trong bối cảnh mới.
VOV.VN - Hôm nay (17/6), UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động “Chiến dịch rà soát, làm sạch, xây dựng dữ liệu; cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử; Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID”.
VOV.VN - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề xuất nghiên cứu mở rộng phạm vi, hình thức giám sát, phản biện xã hội; mở rộng đối tượng giám sát bao gồm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công, các dự án đầu tư công lớn.