VOV.VN - Đã có 30 ngân hàng thương mại trong nước công bố giảm lãi suất huy động. Mức điều chỉnh dao động từ 0,05% đến 1%/năm, tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và diễn ra mạnh hơn trên kênh trực tuyến.
VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường bất động sản nhiều biến động, phân khúc căn hộ dịch vụ từng được quảng bá là “gà đẻ trứng vàng” đang bộc lộ hàng loạt rủi ro. Không ít nhà đầu tư rơi vào cảnh lao đao khi lãi suất tăng, giá nhà chững lại, công suất cho thuê thấp, thậm chí phải gồng lỗ kéo dài.
VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ đã chấm dứt cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, qua đó loại bỏ trở ngại lớn đối với quá trình phê chuẩn người kế nhiệm là ông Kevin Warsh.
VOV.VN - Từng là tâm điểm của những cuộc đua xếp hàng xuyên đêm, thị trường vàng đang chứng kiến sự đảo chiều rõ rệt khi sức mua suy giảm mạnh. Trong bối cảnh giá vàng biến động khó lường và lợi nhuận không còn hấp dẫn, dòng tiền có xu hướng rời khỏi vàng để tìm đến kênh tiết kiệm an toàn hơn.
Dù nhiều ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất sau chỉ đạo từ Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường vẫn neo ở mức tương đối cao, trên 8%/năm kỳ hạn 12 tháng. Chuyên gia cho rằng, thực tế này phản ánh những áp lực nội tại của hệ thống, từ thanh khoản đến cấu trúc dòng tiền...
VOV.VN - Doanh số bán lẻ tại Mỹ tăng 1,7% trong tháng 3, chủ yếu do chi phí xăng dầu gia tăng mạnh, trong khi chi tiêu tiêu dùng vẫn duy trì song chi phí cho thực phẩm và nhiên liệu đều gia tăng.
VOV.VN - Quý I năm 2026, thị trường bất động sản ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ nền kinh tế và đầu tư công. Tuy nhiên, thay vì phục hồi đồng đều, thị trường đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ rệt khi dòng tiền ngày càng chọn lọc và hướng về nhu cầu thực.
VOV.VN - Công an TP Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1991, Ninh Bình) và Phạm Huỳnh Thanh Trúc (SN 2002, Kiên Giang) về hành vi cho vay lãi nặng trên không gian mạng, với mức lãi suất lên tới hơn 530%/năm.
VOV.VN - Lãi suất tăng đẩy thị trường bất động sản vào trạng thái thanh khoản thấp trên diện rộng, khiến nhiều nhà đầu tư buộc phải giảm giá để thoát hàng. Tuy nhiên, nghịch lý là mức giảm hiện nay chủ yếu mới dừng ở “cắt lãi”, chưa phải “cắt lỗ” thực sự, nên chưa đủ hấp dẫn để kéo dòng tiền quay lại.
VOV.VN - Theo thông tin từ NHNN, dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng tính đến hết quý I/2026 đạt trên 19,18 triệu tỷ đồng, tăng 3,18% so với cuối năm 2025.