VOV.VN - Hôm qua (5/9), công ty khởi nghiệp Isar Aerospace của Đức đã lần đầu tiên phóng thành công tên lửa vào không gian từ trung tâm phóng đặt tại Na Uy, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của châu Âu nhằm tự chủ hoạt động phóng vệ tinh từ lãnh thổ của mình.
VOV.VN - Ngày 1/9, Hàn Quốc công bố ngân sách quốc phòng cho năm tài 2027, ghi nhận mức tăng kỷ lục trong hơn 18 năm qua.
VOV.VN - Theo đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, đối với y tế cơ sở nông thôn, miền núi nên bỏ tự chủ bệnh viện tuyến cơ sở. Áp lực về tự chủ tài chính khiến bệnh viện rất khó khăn và nhiều khi đi chệch hướng.
VOV.VN - Ngày 18/8, Ấn Độ vừa đưa thêm 405 mặt hàng quốc phòng vào lộ trình hạn chế nhập khẩu nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước, giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài và hiện thực hóa mục tiêu tự chủ quốc phòng.
VOV.VN - Việt Nam - Lào chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, thúc đẩy hợp tác lý luận và tham mưu chính sách giữa hai nước.
VOV.VN - Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng và phân mảnh, phân tuyến mạnh, Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định tư duy chiến lược: Hội nhập quốc tế sâu rộng nhưng phải giữ vững độc lập, tự chủ. Chuyên gia cho rằng, độc lập, tự chủ là "bộ kháng thể" tối ưu để Việt Nam hội nhập sâu rộng.
VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của liên minh quân sự hàng đầu thế giới sang mô hình “NATO 3.0”. Vừa chia sẻ trách nhiệm với Mỹ, NATO vừa nỗ lực củng cố đoàn kết thông qua các dự án công nghiệp quốc phòng trị giá hàng tỷ USD.
VOV.VN - Trong hội nghị với hơn 160 hiệu trưởng các trường Cao đẳng phía Nam diễn ra tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, TP.HCM ngày 3/7, GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, việc cấp bách trong tự chủ của các trường cao đẳng hiện nay là phải có sự đặt hàng và đào tạo theo đặt hàng.
VOV.VN - Siêu máy tính LineShine do Trung Quốc tự phát triển đã đứng đầu danh sách TOP500 toàn cầu, đánh dấu sự trở lại vị trí dẫn đầu của nước này trong lĩnh vực siêu máy tính toàn cầu sau 9 năm.
VOV.VN - Doanh nghiệp cần những nhân sự liên ngành, nhưng các trường đại học đang phải loay hoay "gọt chân cho vừa giày" để nhét chương trình mới vào những mã ngành đóng kín. Đã đến lúc cần dứt khoát bỏ tư duy "tiền kiểm" bằng danh mục, trả lại không gian tự chủ thực chất để giáo dục bắt kịp nhịp đập của thị trường.