VOV.VN - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) dự kiến chi khoảng 20 tỷ USD xây dựng căn cứ trên bề mặt Mặt Trăng trong 7 năm tới, thay cho kế hoạch trạm quỹ đạo trước đây.
VOV.VN - Công ty hàng không vũ trụ tư nhân của Nga BUREAU 1440 đã đưa thành công lô vệ tinh internet đầu tiên lên quỹ đạo, đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch xây dựng hệ thống thông tin vệ tinh phủ sóng toàn cầu.
VOV.VN - “Học viện Kỹ thuật quân sự cần đẩy mạnh thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.” Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương khi đến thăm và làm việc với Học viện sáng 17/3 tại Hà Nội.
VOV.VN - Năm 1960, Joe Kittinger - một sĩ quan Không quân Mỹ - đã thực hiện cú nhảy từ rìa không gian ở độ cao hơn 31 km, lập kỷ lục thế giới suốt hơn nửa thế kỷ. Cú rơi tự do lịch sử này không chỉ mở đường cho nghiên cứu hàng không vũ trụ mà còn đặt nền móng cho việc hiểu rõ hơn giới hạn chịu đựng của con người.
VOV.VN - Các công ty công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc đang tiếp tục đẩy mạnh thâm nhập thị trường châu Âu và đã có thêm một số hợp đồng mới.
VOV.VN - Hôm qua (17/1), hai vụ phóng tên lửa ở Trung Quốc đã thất bại, một của doanh nghiệp nhà nước và một của công ty tư nhân. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được phân tích và điều tra.
VOV.VN - Hôm 15/1, dự án “Phố Tên lửa” (Rocket Street) ở Bắc Kinh đã được hoàn thành, hiện đang bước vào giai đoạn bàn giao và vận hành thử. Đây sẽ là cơ sở thử nghiệm, nghiên cứu và sản xuất dành cho phát triển hàng không vũ trụ thương mại đầu tiên của Trung Quốc.
VOV.VN - Trung Quốc đã thực hiện 92 vụ phóng tàu vũ trụ trong năm 2025, cũng như đạt được các đột phá và một số thành tựu đầu tiên trong các lĩnh vực du hành vũ trụ có người lái, thám hiểm không gian sâu và vũ trụ thương mại.
VOV.VN - Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), năm 2026 có thể đánh dấu thời điểm con người quay trở lại bay gần Mặt trăng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ.
VOV.VN - Ngày 25/12, Trung Quốc thông báo lập kỷ lục thế giới về động cơ đẩy từ trường siêu dẫn, sau khi các nhà nghiên cứu trong một thí nghiệm mới đây đã tăng tốc một phương tiện thử nghiệm nặng 1 tấn lên tốc độ 700 km/h chỉ trong hai giây.