VOV.VN - Kết luận điều tra xác định Công ty Cây xanh Công Minh vận hành theo mô hình “hệ sinh thái” gồm tổng công ty và nhiều công ty thành viên, tham gia đấu thầu tại nhiều địa phương và dùng thủ đoạn "quân xanh - quân đỏ" nhằm đảm bảo cho một công ty trong hệ sinh thái trúng thầu.
VOV.VN - Các dự án được cấp sổ đỏ sai quy định trước đây sẽ được xem xét điều chỉnh và nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính, theo cơ chế đặc thù của Chính phủ.
VOV.VN - Công an Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND xã Lâm Phú cùng 2 giám đốc doanh nghiệp vì lập hồ sơ nghiệm thu khống công trình giao thông nông thôn, rút hơn 426 triệu đồng ngân sách. Dù tuyến đường chưa hoàn thành, các đối tượng vẫn hợp thức thủ tục để giải ngân vốn Nhà nước.
VOV.VN - Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Cao Văn Thọ (1989) và Lê Diệp Linh (1995), cùng trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” theo khoản 2, Điều 218 Bộ luật Hình sự.
VOV.VN - Để ép doanh nghiệp phải chi tiền "bôi trơn", các bị can đã xây dựng những quy trình rào cản mà doanh nghiệp không thể tự xin được.
VOV.VN - Bà Nguyễn Nhất Thi, Phó Chủ tịch UBND phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, vừa ký Quyết định số 154 về việc tạm đình chỉ hoạt động giáo dục đối với hộ kinh doanh của ông Nguyễn An Phong (sinh năm 1968, chủ cơ sở dạy thêm môn Toán bậc THCS) tại số 1123, khu phố 22, phường Đạo Thạnh.
VOV.VN - Hà Nội đặt mục tiêu có 120.000 căn NOXH đến năm 2030, nhưng Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều dự án “bỏ quên” 20% quỹ đất NOXH làm thu hẹp nguồn cung và phơi bày lỗ hổng lớn về trách nhiệm an sinh xã hội. Vậy ai chịu trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm này?
VOV.VN - Với tổng mức án 14 năm tù trong phiên sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
VOV.VN - Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm trong công tác quản lý thăm dò, quy hoạch, cấp phép và khai thác khoáng sản tại Phú Thọ, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu hình sự.
VOV.VN - Giáo viên cho rằng, khi Thông tư 19 coi xin lỗi là biện pháp kỷ luật cao nhất đối với học sinh tiểu học, viết bản kiểm điểm là biện pháp kỷ luật cao nhất đối với học sinh THCS và THPT thì trên thực tế nhà trường đã hoàn toàn không còn bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với học sinh.