VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 18/3/2026.
VOV.VN - Cuộc chiến với Iran đang khiến Mỹ tiêu tốn lượng lớn đạn dược phòng không đắt tiền – loại vũ khí mà Ukraine rất cần. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến các đợt cung cấp vũ khí trong tương lai và làm suy giảm khả năng của Kiev trong việc đối phó với các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Nga.
VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 13/3/2026.
VOV.VN - Trong những ngày gần đây, nổi lên thông tin cho rằng Mỹ đang xúc tiến điều chuyển nhiều khí tài quân sự từ Hàn Quốc sang Trung Đông, gây lo ngại về việc sẽ làm giảm khả năng đối phó với Triều Tiên. Đích thân Tổng thống Hàn Quốc đã phải lên tiếng về vấn đề này.
VOV.VN - The New York Times dẫn lời một số quan chức Ukraine cho biết, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi đầu năm 2022, Kiev chỉ nhận được khoảng 600 tên lửa đánh chặn tiên tiến dành cho hệ thống phòng không MIM-104 Patriot.
VOV.VN - Ông Rodion Miroshnik, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Ukraine đang tụt lại phía sau so với Israel trong cuộc cạnh tranh giành sự chú ý của Mỹ cũng như nguồn cung tên lửa cho hệ thống Patriot giữa bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang.
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 26/1 cho biết Berlin không còn khả năng chuyển giao thêm các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine từ nguồn dự trữ của nước này.
VOV.VN - Financial Times (FT) dẫn nguồn tin từ các quan chức phương Tây và Ukraine cho biết, sau nhiều tháng tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào Ukraine, Nga đã thành công trong việc nâng cấp tên lửa để tránh hệ thống phòng không của đối phương. Điều này khiến hệ thống phòng thủ Patriot ở Ukraine giảm hiệu quả.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận nước này sẽ tiếp nhận tên lửa cho hệ thống Patriot và Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) trong gói viện trợ vũ khí Mỹ do các đồng minh NATO trả tiền.
VOV.VN - Sáng 20/8, lực lượng quân sự Đài Loan (Trung Quốc) đã tổ chức một cuộc diễn tập bắn đạn thật trên vùng biển phía Đông, huy động nhiều loại tên lửa phòng không và chống hạm. Tuy nhiên, một quả tên lửa Patriot PAC-2 do Mỹ sản xuất đã gặp sự cố, phát nổ chỉ 4 giây sau khi rời bệ phóng.