VOV.VN - Theo TS Đinh Duy Hòa, qua theo dõi các đợt cải cách tiền lương từ trước đến nay thì thấy, không có câu chuyện với cải cách mới mà người đang hưởng lương bị thụt đi so với trước. Vậy nên theo nguyên tắc thì không đáng lo ngại lắm.
VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, chỉ cần một chữ thay đổi trong luật sẽ quyết định an sinh cả đời người lao động, vì vậy đối với Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) cần lắng nghe, sẻ chia những khó khăn, nguyện vọng của người lao động.
VOV.VN - Từ ngày 1/7 tới đây, thực hiện cải cách chính sách tiền lương, việc trả lương sẽ theo vị trí việc làm, chức vụ, chức danh của cán bộ lãnh đạo. Như vậy, để xây dựng được hệ thống thang, bảng lương mới, yêu cầu phải hoàn thành được vị trí việc làm. Vậy cho đến thời điểm này, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã hoàn thiện ra sao?
VOV.VN - Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là vấn đề liên quan trực tiếp tới cải cách tiền lương. Các cơ quan đang tính toán phương án tối ưu để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.
VOV.VN - Từ ngày 1/7 tới đây, thực hiện cải cách chính sách tiền lương, việc trả lương sẽ theo vị trí việc làm, chức vụ, chức danh của cán bộ lãnh đạo. Như vậy, để xây dựng được hệ thống thang, bảng lương mới, yêu cầu đầu tiên phải hoàn thành được vị trí việc làm.
VOV.VN - Ngày 1/7/2024 là thời điểm cả nước thực hiện cải cách tiền lương gắn với vị trị việc làm. Phụ cấp thâm niên hay hệ số lương đang áp dụng sẽ bị loại bỏ, thay vào đó là một thang bảng lương mới. Cán bộ công chức, viên chức, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đều kỳ vọng, tiền lương sẽ được nâng lên và đủ sống hoặc ít nhất không thấp hơn mức lương hiện nay.
VOV.VN - Thời gian qua, sau các khóa đào tạo nghề, nhiều lao động ở các vùng nông thôn tại Đắk Lắk, nhất là người dân tộc thiểu số, đã tự tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Đồng thời, việc học nghề cũng đã góp phần giúp người dân mở ra hướng đi mới khi thành lập các tổ sản xuất, kinh doanh tại địa phương.
VOV.VN - Sáng nay (20/4), Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với UBND huyện Mê Linh tổ chức “Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024”.
VOV.VN - Tại phiên giao dịch việc làm lồng ghép dành cho người khuyết tật do Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức hôm nay (16/4), có 11 doanh nghiệp tuyển dụng, tuyển sinh lao động là người khuyết tật với 386 chỉ tiêu.
VOV.VN - Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, nhiều bạn sinh viên cho rằng đề xuất cho học sinh, sinh viên được làm thêm nhưng không quá 20 giờ/tuần trong kỳ học ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập của họ, đặc biệt với những sinh viên có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn.