VOV.VN - Quân đội Mỹ trao hợp đồng trị giá 46 triệu USD cho Elroy Air nhằm phát triển máy bay vận tải tự hành Chaparral, hướng tới bảo đảm hậu cần trong môi trường tác chiến bị gián đoạn hạ tầng và gây nhiễu GPS, mở ra cách tiếp tế mới cho chiến trường hiện đại.
VOV.VN - Đầu tháng 8/2026 rộ lên thông tin Lầu Năm Góc xây dựng chiến lược hạt nhân mới cho kịch bản đối đầu Nga và Trung Quốc. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng, phân tích khả năng Mỹ hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật cùng hệ lụy với an ninh thế giới.
VOV.VN - Quân đội Mỹ đang phát triển tên lửa AHSS tốc độ cao, tầm bắn hơn 1.000 km, nhằm tăng khả năng tấn công các mục tiêu giá trị cao với chi phí thấp hơn.
VOV.VN - Từ tên lửa hành trình Tomahawk, vũ khí đánh chặn SM-3 đến tên lửa đạn đạo liên lục địa Sentinel, kho vũ khí Mỹ quy tụ nhiều hệ thống tầm xa, có độ chính xác cao, phục vụ cả tấn công, phòng thủ và răn đe chiến lược.
VOV.VN - Liệu Mỹ có đang cạn kiệt tên lửa đắt tiền như ATACMS, PrSM và Patriot do xung đột với Iran trong năm 2026? Hiện có nhiều thông tin trái chiều. Một điều chắc chắn là Mỹ đang dốc sức sản xuất thêm những loại vũ khí này.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/8 bác bỏ các thông tin cho rằng quân đội Mỹ đang thiếu hụt đạn dược sau nhiều tháng tham chiến tại Iran, khẳng định Washington vẫn sở hữu lượng lớn vũ khí và đang mở rộng mạnh năng lực sản xuất quốc phòng.
VOV.VN - Tên lửa phòng không phóng từ tàu ngầm là trọng tâm của chương trình Naval Modular Missile (NMM) do Hải quân Mỹ phát triển. Nếu được triển khai, hệ thống này sẽ giúp tàu ngầm lớp Virginia lần đầu sở hữu năng lực đánh chặn mục tiêu trên không.
VOV.VN - Kho dự trữ tên lửa Mỹ (đặc biệt là tên lửa đánh chặn) đang suy giảm đáng kể sau nhiều tháng xung đột với Iran, buộc Lầu Năm Góc phải xem xét lại chiến lược quân sự và đề nghị Quốc hội cấp thêm 18,2 tỷ USD để bổ sung các loại vũ khí chủ lực.
VOV.VN - Không quân Mỹ đã đưa vào sử dụng các mục tiêu mô phỏng tín hiệu radar mới tại Sân bay Kingsley, bang Oregon, nhằm tăng cường huấn luyện phi công tiêm kích F-35 Lightning II đối phó với hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung SA-17 Buk-M2 do Nga thiết kế.
VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, xác nhận một tiêm kích F-16 mà phương Tây viện trợ cho Ukraine đã lần đầu tiên bắn hạ máy bay chiến đấu Nga trong một trận không chiến.