VOV.VN - Ngày 17/9, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tiến hành cải tổ Nội các và Nội các thứ hai do bà lãnh đạo sau đó đã chính thức được thành lập.
VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang có nhiều thuận lợi ngay trước thềm cuộc cải tổ Nội các và Ban lãnh đạo đảng cầm quyền, dự kiến diễn ra trong 2 ngày sắp tới.
VOV.VN - Theo kế hoạch, tuần này sẽ là điểm chốt của kế hoạch cải tổ nội các cùng bộ máy lãnh đạo của đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP) và chính trường nước này đang có nhiều biến động.
VOV.VN - Kế hoạch cải tổ Nội các của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung được giới phân tích chính trị nước này nhìn nhận như một tín hiệu cho thấy những ý đồ chiến lược mới cho giai đoạn mới.
VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang chuẩn bị tiến hành cải tổ nội các và nhân sự lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) vào khoảng giữa hoặc cuối tháng 9. Đây không đơn thuần là một cuộc thay đổi nhân sự, mà được xem là nước cờ nhằm củng cố liên minh cầm quyền, tạo dư địa xử lý sức ép kinh tế.
VOV.VN - Ngày 19/7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, Chính phủ Liên bang có thể sẽ được điều chỉnh sau khi một chính trị gia cấp cao của liên minh cầm quyền từ chức. Tuy nhiên, ông Friedrich Merz chưa đưa ra quyết định cụ thể về thời điểm cũng như phạm vi thay đổi.
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm Thiếu tướng Yevhen Khmara, quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), giữ chức quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Quyết định bổ nhiệm tạm quyền này đang làm dấy lên tranh luận về tính pháp lý khi chưa được Quốc hội Ukraine phê chuẩn.
VOV.VN - Quốc hội Ukraine ngày 14/7 đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Yulia Svyrydenko, sau khi bà rời cương vị đứng đầu chính phủ theo đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky, chỉ một năm sau khi nhậm chức.
VOV.VN - Ngày 3/4, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã cải tổ nội các sau khi 3 Bộ trưởng từ chức trong bối cảnh bê bối trợ cấp nông nghiệp ngày càng lan rộng ở quốc gia này.
VOV.VN - Ngày 10/2, Hạ viện Ai Cập đã thông qua một cuộc cải tổ nội các lớn, tán thành đề cử 22 ứng viên của Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi để gia nhập Chính phủ của Thủ tướng Mostafa Madbouly.