VOV.VN - Các bị can được xác định đã can thiệp, chỉnh sửa các chỉ số về môi trường từ vượt ngưỡng thành trong ngưỡng cho phép.
VOV.VN - Trong những năm gần đây, phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào các cơ quan dân cử và bộ máy quản lý Nhà nước. Điều dễ nhận thấy không chỉ là sự gia tăng về số lượng đại biểu hay vị trí công tác, mà còn là những vấn đề cụ thể được phụ nữ đặt ra, theo đuổi và thúc đẩy trong quá trình xây dựng chính sách.
VOV.VN - Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ, chậm nhất ngày 30/3 phải hoàn thành tờ trình, hồ sơ liên quan đến đề án cơ cấu tổ chức chính phủ, thành viên chính phủ; Đồng thời tham mưu cho Chính phủ, cấp có thẩm quyền nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.
VOV.VN - Cơ quan quản lý ghi nhận hàng nghìn vụ vi phạm trong quản lý đất đai bị xử lý. Tuy nhiên, nhiều lỗ hổng trong quản lý, từ dữ liệu địa chính thiếu đồng bộ đến quy định chưa rõ ràng, đang khiến việc xử lý vi phạm gặp khó và trở thành nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ khiếu kiện kéo dài.
VOV.VN - Nguyễn Thế Việt khi là Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã nhận 1,5 tỷ đồng để giúp Công ty Hùng Phương nhập khẩu 4 lô hàng nguyên liệu thực phẩm .
VOV.VN - Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đề xuất nâng mạnh thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó, chủ tịch UBND cấp xã có thể được phạt tiền tối đa tới 250 triệu đồng, mức tăng đột biến so với quy định hiện hành.
Ninh Bình hiện có hơn 700 lễ hội lớn nhỏ, trong đó nhiều lễ hội tiêu biểu đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trước yêu cầu quản lý thống nhất, hiệu quả, UBND tỉnh vừa chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
VOV.VN - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính, y tế, giáo dục và quản lý nhà nước, TP Cần Thơ đang tăng tốc cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số theo hướng đồng bộ, thực chất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
VOV.VN - Năm 2025, công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực khi tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn bình quân cả nước đạt 98,61%. Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, tăng phân cấp, phân quyền và thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.