VOV.VN - Ngày 7/9, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định sẽ tiếp tục tại nhiệm và theo đuổi chương trình cải cách của Chính phủ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Đức đang chịu sức ép gia tăng sau chiến thắng lịch sử của Đảng “Sự lựa chọn vì nước Đức” (AfD) trong cuộc bầu cử tại bang Sachsen-Anhalt.
VOV.VN - Ngày 24/7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz công bố đợt cải tổ nhân sự cấp cao trong Chính phủ Liên bang, bổ nhiệm bà Nina Warken làm Chánh Văn phòng phủ Thủ tướng và ông Carsten Linnemann giữ chức Bộ trưởng Y tế mới.
VOV.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz thừa nhận cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài mà nước này đang đối mặt bắt nguồn từ việc mất nguồn cung khí đốt của Nga, trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
VOV.VN - Ngày 19/7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, Chính phủ Liên bang có thể sẽ được điều chỉnh sau khi một chính trị gia cấp cao của liên minh cầm quyền từ chức. Tuy nhiên, ông Friedrich Merz chưa đưa ra quyết định cụ thể về thời điểm cũng như phạm vi thay đổi.
VOV.VN - Thất bại trong cuộc bỏ phiếu cho vị trí thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 3/6 là một bước lùi của Đức trong tham vọng trở thành một cường quốc toàn cầu.
VOV.VN - Tròn một năm kể từ ngày nhậm chức (6/5/2025 – 6/5/2026), Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã: mức độ tín nhiệm của ông không chỉ thấp nhất trong lịch sử các Thủ tướng Đức hậu Thế chiến, mà còn đưa quốc gia đầu tàu châu Âu vào một giai đoạn bất ổn chính trị chưa từng có.
VOV.VN - Các quan chức Lầu Năm Góc ngày 1/5 cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức, trong bối cảnh ông Trump tỏ ra giận dữ trước chỉ trích từ Thủ tướng Đức Friedrich Merz liên quan đến cuộc chiến với Iran.
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 28/4 chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz sau khi nhà lãnh đạo Đức lên tiếng phê phán cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự này là cần thiết để ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.
VOV.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz tìm kiếm “quan hệ đối tác đáng tin cậy và công bằng” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bắc Kinh được cho là đang nỗ lực thống trị cả các lĩnh vực ưu thế truyền thống của Berlin như ô tô, máy móc, robot và hóa chất.
VOV.VN - Chiều 23/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẽ thăm chính thức nước này trong 2 ngày 25 và 26/2.