VOV.VN - Tính đến ngày 15/9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đã vượt mốc 825 tỉ USD, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhập siêu cũng tăng lên đến 23,5 tỉ USD.
VOV.VN - Với hơn 120 doanh nghiệp tham gia, khu gian hàng Việt Nam tiếp tục là một trong những khu trưng bày có quy mô lớn nhất của các nước ASEAN tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23.
VOV.VN - Truyền thông quốc tế hôm nay cho biết, Tập đoàn dầu khí lớn nhất Saudi Arabia vừa thông báo cho khách hàng châu Âu về việc không thể cung cấp dầu vào tháng 10 năm nay như kế hoạch. Nguyên nhân là do đường ống dẫn dầu chiến lược của Tập đoàn bị hư hỏng và chưa thể vận hành trở lại.
VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển 500 ha chanh không hạt, từng bước chuẩn hóa vùng nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.
VOV.VN - Giá chỉ vài chục nghìn đồng/kg, chanh leo là loại quả quen mặt ở các khu chợ Việt, được nhiều chị em mua về làm nước uống, món tráng miệng. Loại quả dân dã này đang gây chú ý trước cơ hội vào thị trường Mỹ.
VOV.VN - Theo chuyên gia, việc Fed nâng lãi suất khiến hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ sẽ thuận lợi hơn; đầu tư của Mỹ vào Việt Nam cũng có xu hướng tăng lên, đồng thời cán cân thương mại của Việt Nam có thể được cải thiện.
VOV.VN - Là quốc gia xuất khẩu top đầu thế giới, Việt Nam bán loại vỏ cây quế khô có vị ngọt, cay đậm đà cùng hương thơm ấm nồng, thu về gần 214 triệu USD trong 8 tháng.
VOV.VN - Sáng 13/9, tại Khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, doanh nghiệp Đắk Lắk tổ chức khánh thành nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu, ký kết chuỗi sản xuất khép kín với đối tác nước ngoài và xuất khẩu lô sầu riêng cấp đông đầu tiên.
VOV.VN - Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương vừa phối hợp với các Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha tổ chức Đoàn giao dịch thương mại, giúp doanh nghiệp Việt Nam khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội xuất khẩu.
VOV.VN - Thương mại điện tử xuyên biên giới đang mở thêm kênh đưa hàng Việt tiếp cận trực tiếp thị trường quốc tế, với tốc độ tăng trưởng nhanh và nhiều mô hình kinh doanh mới. Tuy nhiên, để doanh nghiệp Việt bứt phá ra thế giới phải nâng cao năng lực số, nắm vững pháp lý, chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu...