VOV.VN - Việc xây dựng tiêu chí xác định xuất xứ hàng hóa “sản xuất tại Việt Nam” cần được thiết kế linh hoạt, có lộ trình và có sự tham vấn rộng rãi với doanh nghiệp (DN), hiệp hội ngành hàng và cơ quan quản lý chuyên ngành để đảm bảo tính khả thi và đồng thuận cao trong thực tiễn áp dụng.
VOV.VN - Sáng nay (9/7), HĐND thành phố Hà Nội dành thời gian một buổi sáng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về công tác giám sát, ngăn chặn gia súc, gia cầm, rau không rõ xuất xứ nguồn gốc trên thị trường.
VOV.VN - Tình trạng sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, sử dụng nguyên liệu không có hoá đơn chứng từ, không có truy xuất nguồn gốc vẫn diễn ra. Kiểm tra, kiểm soát chất lượng, nguồn gốc rau, củ, hoa quả, thực phẩm, ô nhiễm môi trường tại các chợ, nhất là tại các chợ đầu mối còn hạn chế
VOV.VN - Đội QLTT số 6, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành khám phương tiện vận tải BKS 18C-075.77, phát hiện 1.000 kg móng giò lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ.
VOV.VN - Thông tư số 40/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Trong trường hợp có sự thay đổi về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, việc thực hiện sẽ căn cứ theo các văn bản sửa đổi, bổ sung mới nhất.
VOV.VN - Phú Yên tiêu hủy 293 mặt hàng hóa các loại là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu như: Đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng,… là hàng giả nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, không đủ điều kiện lưu hành trên thị trường.
VOV.VN - Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra, thu giữ hơn 5.000 tuýp tân dược lậu, 400 lít siro mạch nha nhập lậu và 119 ấm trà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
VOV.VN - Thời gian gần đây, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk liên tục phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm liên quan đến kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, sai phạm về thông tin ghi nhãn và gian lận thương mại.
VOV.VN - Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã kiểm tra, phát hiện, tạm giữ nhiều hàng hóa vi phạm: hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
VOV.VN - Một hộ kinh doanh ở thị trấn Quảng Phú, Cư M’gar (Đắk Lắk) bị phạt 42,5 triệu đồng do kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đăng ký hộ kinh doanh. Lực lượng chức năng đã thu giữ, tiêu hủy hơn 370 kg thực phẩm vi phạm theo đúng quy định.