VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết nước này sẽ sớm nhận được phản hồi từ Iran liên quan đến đề xuất của Washington nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận liệu Tehran có đang cố tình kéo dài tiến trình đàm phán hay không.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/5 cho biết ông tin rằng "rất có thể" sẽ đạt được thỏa thuận với Iran, nhưng cũng cảnh báo Washington sẽ tiếp tục ném bom Iran nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ.
VOV.VN - Tư lệnh Không quân mới của Israel - tướng Omer Tischler tuyên bố nước này sẵn sàng triển khai toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu nhằm vào Iran nếu cần thiết.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Mỹ tạm dừng “Dự án Tự do” tại eo biển Hormuz, Iran bác bỏ cáo buộc tấn công UAE, cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ...
VOV.VN - Chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết các cuộc pháo kích bằng súng cối và tên lửa do phía Pakistan tiến hành hôm 27/4 đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương.
VOV.VN - Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/4 dẫn thông tin do trang Axios của Mỹ đăng tải cho biết Iran đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh, đồng thời hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau.
VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang cân nhắc chấm dứt thông lệ tổ chức các hội nghị thượng đỉnh thường niên, Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết.
VOV.VN - Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, song cuộc gặp chỉ có thể diễn ra nhằm mục đích hoàn tất các thỏa thuận liên quan đến xung đột.
VOV.VN - Ngày 21/4, phát biểu tại cuộc gặp với lãnh đạo các dơn vị hành chính đô thị địa phương, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhấn mạnh sự kiên định của Nga trong việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra, đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được kết quả như mong muốn.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 20/4 cho biết, quyết định tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran không xuất phát từ sức ép từ phía Israel, mà dựa trên đánh giá riêng của ông về an ninh khu vực và chương trình hạt nhân của Tehran.