VOV.VN - Để xây dựng công dân số, tỉnh Cà Mau sẽ phát huy tối đa vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng trong việc "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tích hợp giấy tờ cá nhân, thực hiện thủ tục trên môi trường mạng.
VOV.VN - Nghị quyết 18-NQ/TW đặt con người ở vị trí trung tâm của phát triển, yêu cầu đổi mới giáo dục từ truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực, nhân cách và khả năng thích ứng. Nhà trường, gia đình và xã hội cùng tham gia xây dựng thế hệ công dân Việt Nam thời kỳ mới.
VOV.VN - Chỉ ít ngày sau khi quy định mới về trục xuất người nước ngoài có hiệu lực, Thái Lan đã bắt đầu áp dụng biện pháp này đối với các công dân nước ngoài vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, cho thấy nước này đang siết chặt thực thi cơ chế mới.
VOV.VN - Ngày 5/9, một công dân Trung Quốc đã được giải cứu khỏi một đường hầm ở Nepal, sau 10 ngày mắc kẹt do trận lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Himalaya khiến hơn 1.300 người thiệt mạng.
VOV.VN - Ngày 31/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, kiêm nhiệm Nepal đã tiếp nhận thông tin liên quan đến 2 trường hợp mang quốc tịch Việt Nam được ghi nhận có mặt tại khu vực Langtang, huyện Rasuwa, Nepal trước thời điểm xảy ra đợt lũ quét kinh hoàng vừa qua.
VOV.VN - Từ ngày 15/8/2026 đến hết 28/2/2027, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức 2 (VNeID mức 2) đáp ứng điều kiện theo quy định sẽ được hưởng một số chính sách miễn, giảm phí, lệ phí theo Thông tư 117/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, nhằm thúc đẩy phát triển công dân số.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục khuyến cáo công dân nước này không nên đến Ukraine do tình trạng xung đột đang diễn ra.
VOV.VN - Mặc dù không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng vừa xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, nhưng do có công dân bị mất liên lạc sau thảm họa, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có những phản ứng rất nhanh.
VOV.VN - Ngày 27/8, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, cho đến nay chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc.
VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin liên quan đến một số công dân Việt Nam bị tạm giữ tại nước này.