VOV.VN - Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines đã thành công tốt đẹp trên cả phương diện đa phương và song phương, để lại dấu ấn tốt đẹp về tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm của Việt Nam vào công việc chung của ASEAN.
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 - 8/5.
VOV.VN - Tối 8/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Cebu, Philippines kết thúc chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
VOV.VN - Ngày 8/5, tại Cebu, Philippines, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.
VOV.VN - Chiều 8/5, tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, nhóm Hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Lạng Sơn và Thái Nguyên ký kết chương trình liên kết phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Năm 2026, Sơn La là địa phương đăng cai hội nghị.
VOV.VN - Ngày 8/5, tại Cebu, Philippines, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.
VOV.VN - Chiều 8/5, tại Cebu, Philippines, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
VOV.VN - Chiều 8/5, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos có cuộc họp báo thông báo kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 sau hai ngày họp tại Cebu, Philippines.
VOV.VN - Phát biểu tại Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ASEAN cần tiên phong bảo vệ luật pháp quốc tế, củng cố niềm tin chiến lược và nâng cao tự chủ để ứng phó hiệu quả với biến động địa chính trị và khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
VOV.VN - Dự thảo chương trình hành động nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số..., đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.