VOV.VN - Ngày 20/5, Đại sứ và Trưởng Phái đoàn các nước ASEAN tại Vienna (Viên) đã gặp Đại sứ Liên minh châu Âu (EU), ông Carl Hallegardt nhằm thảo luận về hợp tác ASEAN-EU, tiến trình cải tổ Liên hợp quốc và hợp tác tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
VOV.VN - Tối 18/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đang ở thăm Nhật Bản đã có cuộc hội kiến tại Tokyo.
VOV.VN - Ngày 3/4, trong một báo cáo mới nhất, Liên Hợp Quốc cho biết giá thực phẩm thế giới đã tăng mạnh trong tháng 3/2026. Nguyên nhân chính được xác định là do cuộc xung đột leo thang tại Trung Đông đã đẩy chi phí năng lượng và vận tải toàn cầu lên cao.
VOV.VN - Trong một tuyên bố ngày 6/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào một vị trí của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (UNIFIL) tại miền Nam Lebanon, gọi đây là hành động "không thể chấp nhận được".
VOV.VN - Khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ năm, Liên hợp quốc và nhiều nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi các bên kiềm chế giao tranh và tạo cơ hội cho đối thoại.
VOV.VN - Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phó Thông mới đây nhấn mạnh sự cần thiết phải cải tổ Hội đồng Bảo an nhằm nâng cao tiếng nói của các nước đang phát triển, khắc phục “bất công lịch sử” với châu Phi và ngăn cơ quan quyền lực nhất này trở thành “câu lạc bộ của các nước phát triển”.
VOV.VN - Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia đang gia tăng các nỗ lực hỗ trợ Cuba, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng và kinh tế - xã hội tại đảo quốc này ngày càng trầm trọng, đẩy hàng triệu người vào tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và thuốc men.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông có thể "dễ dàng" yêu cầu các quốc gia thành viên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Liên hợp quốc (LHQ).
VOV.VN - Chính phủ Đức hôm qua (20/1) hoan nghênh quyết định của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) về việc điều chuyển gần 300 nhân viên từ trụ sở tại New York, Mỹ sang thành phố Bonn, Đức, cùng khoảng 100 nhân viên khác sang Tây Ban Nha.
VOV.VN - Indonesia kêu gọi tất cả các bên liên quan ưu tiên giải quyết hòa bình thông qua các biện pháp giảm leo thang căng thẳng và tăng cường đối thoại, đồng thời ưu tiên bảo vệ thường dân. Đây là thông báo của Bộ Ngoại giao Indonesia đưa ra sau cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela hôm 3/1.