VOV.VN - Trung tâm điều hành chống lừa đảo trực tuyến Thái Lan mới đây ghi nhận hơn 7.300 vụ lừa đảo trực tuyến trong tuần vừa qua, gây thiệt hại lớn về tài sản. Giới chức Thái Lan đã phát đi cảnh báo về một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến trong dịp lễ hội Songkran mừng Tết cổ truyền nước này.
VOV.VN - Đăng bình luận mang tính thách thức lực lượng chức năng trên mạng xã hội, một thanh niên tại phường Ba Ngòi (Khánh Hòa) bị công an mời lên làm việc.
VOV.VN - Ngày 6/4, Công an phường Gia Viên (Hải Phòng) đã bắt giữ Đinh Văn Kiếm (SN 2002, trú xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
VOV.VN - Nếu đang tìm kiếm một cách để nhắn tin mà không lo bị phát hiện, tính năng tin nhắn tự hủy mà Facebook vừa cung cấp trên Messenger sẽ là giải pháp lý tưởng.
VOV.VN - Ngày 2/4/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Cao Thị Hạnh (SN 1982, trú tại số 81B Phú Thọ 3, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
VOV.VN - Indonesia ngày 28/3 bắt đầu thực hiện các hạn chế đối với mạng xã hội dành cho trẻ em dưới 16 tuổi, đưa Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á cấm trẻ em tạo tài khoản trên một số nền tảng mạng xã hội.
VOV.VN - Một bồi thẩm đoàn tại bang California ngày 25/3 đã ra phán quyết mang tính bước ngoặt, xác định Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm dân sự do sơ suất trong việc thiết kế các nền tảng trực tuyến có tính gây lệ thuộc, từ đó gây tổn hại cho một người dùng khi còn là trẻ vị thành niên.
VOV.VN - Ít ai ngờ, người lập trình và cung cấp mã độc cho đường dây tội phạm công nghệ cao lại là học sinh lớp 12. Từ đam mê lập trình, đối tượng cấu kết nhiều cá nhân, phát tán mã độc quy mô lớn, xâm nhập hơn 94.000 máy tính toàn cầu, thu lợi hàng chục tỷ đồng.
VOV.VN - Công an phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, bắt giữ đối tượng sau khi nhận tiền đặt cọc rồi ngắt liên lạc với người bị hại.
VOV.VN - Gần đây, trên Facebook lan truyền bài viết từ tài khoản “Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè” cho rằng có “hai chiến sĩ CSGT nằm lại đường ở Thanh Hóa khi truy đuổi phương tiện vi phạm”. Thông tin nhanh chóng được chia sẻ kèm nhiều bình luận suy diễn, gây hoang mang dư luận.