VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, đồng thời khởi tố bị can đối với một đối tượng kinh doanh giày giả nhãn hiệu Nike trên địa bàn.
VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1/5 đến ngày 3/5/2026.
VOV.VN - Trong thanh toán quốc tế, việc tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của thư tín dụng (L/C) không chỉ bảo vệ uy tín hệ thống tài chính mà còn là yếu tố then chốt hạn chế rủi ro, bởi bất kỳ sai lệch nào cũng có thể làm suy giảm niềm tin và ảnh hưởng sâu rộng đến môi trường thương mại, đầu tư.
VOV.VN - Hôm nay, tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, New Zealand và Ấn Độ đã ký Hiệp định Thương mại tự do. Hiệp định này mở ra cơ hội vô cùng lớn cho hàng hóa New Zealand tại thị trường 1,4 tỷ dân.
VOV.VN - Trong một tuyên bố đưa ra hôm 27/4, Bộ Thương mại Trung Quốc đã yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) xóa bỏ các điều khoản phân biệt đối xử và cảnh báo sẽ đáp trả nếu đề xuất của Trung Quốc bị phớt lờ.
VOV.VN - Chuỗi livestream tại Hội chợ Hùng Vương 2026 không chỉ giúp đặc sản Phú Thọ tiếp cận người tiêu dùng trên nền tảng số mà còn mở ra hướng đi mới cho doanh nghiệp địa phương. Việc kết hợp trải nghiệm trực tiếp với bán hàng trực tuyến đang cho thấy hiệu quả rõ rệt trong thúc đẩy tiêu thụ và xây dựng thương hiệu.
VOV.VN - Cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga mang tính bổ trợ rõ nét, không chỉ củng cố nền tảng hợp tác song phương, còn mở ra dư địa phát triển rộng lớn.
VOV.VN - Quan hệ giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục có dấu hiệu nóng lên sau các động thái trừng phạt của khối này nhằm vào các doanh nghiệp Trung Quốc liên quan đến Nga.
VOV.VN - Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 được tổ chức trang trọng tại Cộng hòa Séc, quy tụ đông đảo kiều bào và cộng đồng người Việt châu Âu, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, gắn kết thế hệ trẻ xa quê với cội nguồn.
VOV.VN - Dù đã có quyết định thu hồi và tiêu hủy từ cơ quan chức năng, nhiều sản phẩm mỹ phẩm vi phạm vẫn xuất hiện công khai trên các nền tảng trực tuyến. Thực trạng này không chỉ phơi bày khoảng trống hậu kiểm mà còn đặt ra nghi vấn về mức độ tuân thủ pháp luật của các bên liên quan.