VOV.VN - Thủ tướng Israel tối 5/8 cảnh báo, nước này có thể đơn phương tiến hành trở lại hành động quân sự chống Iran, nhằm ngăn quốc gia Hồi giáo phát triển vũ khí hạt nhân.
VOV.VN - Tình thế rủi ro ở đây là cả Ukraine lẫn Iran đều đang xung đột với các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hàng đầu thế giới, đó là Nga và Mỹ. Và hai cuộc xung đột này đang đứng trước nguy cơ hội tụ mạnh với nhau, làm bùng phát một cuộc thế chiến mới…
VOV.VN - Những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 28/7 cho thấy dấu hiệu căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo, liên quan đến cách xử lý vấn đề Iran.
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump ủng hộ một thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân với Saudi Arabia, theo đó Riyadh có thể được phép làm giàu urani và xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Động thái này khiến một số nhà lập pháp Mỹ và các quốc gia trong khu vực lo ngại nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran vẫn muốn đàm phán nhưng chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận do liên tục thay đổi các điều khoản. Ông cũng khẳng định Mỹ không phụ thuộc vào eo biển Hormuz về an ninh năng lượng và sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
VOV.VN - Tổng thống Latvia và Litva mới đây cho biết, hai nước đã cho phép triển khai vũ khí hạt nhân của NATO trên lãnh thổ như một phần của chính sách răn đe chung trong khu vực.
VOV.VN - Ngày 10/7, vòng tham vấn liên ngành lần thứ 13 giữa Nga và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về các vấn đề an toàn của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã diễn ra tại tỉnh Kaliningrad của Nga.
VOV.VN - Ngày 2/7, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda cho biết, các nhà lãnh đạo đứng đầu của quốc gia Baltic này đã nhất trí rằng lệnh cấm trong Hiến pháp về việc triển khai vũ khí hạt nhân trong nước nên được bãi bỏ.
VOV.VN - Trong một thông cáo được đưa ra ngày 27/6, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong hai ngày 25 và 26/6 (theo giờ Mỹ), cuộc họp lần thứ 5 Nhóm công tác ba bên Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc về các mối đe dọa mạng từ Triều Tiên đã được tổ chức tại Washington DC.
VOV.VN - Những động thái gần đây của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa không chỉ bị Triều Tiên phản đối, mà còn tạo cơ hội cho Bình Nhưỡng khẳng định lại lập trường của một quốc gia sở hữu hạt nhân.