VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo các lực lượng nước này đã tấn công các sân bay quân sự Ukraine bằng vũ khí chính xác phóng từ máy bay, máy bay không người lái (UAV).
VOV.VN - Thời gian qua, Ukraine gặp nhiều bất lợi cả trên chiến trường và trong ngoại giao. Dù ít hay nhiều, Tổng thống Zelensky đã khiến Tổng thống Trump phật ý. Ukraine đang đứng trước sức ép phải điều chỉnh sách lược nhằm lấy lòng Mỹ, bảo đảm tối đa lợi ích của Kiev trong bối cảnh hiện nay.
VOV.VN - Các lực lượng Nga đã tăng cường tấn công vào mạng lưới hậu cần của Ukraine tại tỉnh Kursk, nhằm phá vỡ nỗ lực của Ukraine trụ vững tại một số vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát trước các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/2 tuyên bố, Washington hiện không cung cấp bất kỳ viện trợ quân sự mới nào cho Ukraine.
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một tuyên bố nóng mới đây khẳng định Moscow muốn xây dựng lòng tin với Washington trước tiên, song cho rằng một thỏa thuận chấm dứt xung đột có thể vẫn còn xa vời.
VOV.VN - Mỹ và Ukraine đã nhất trí về các điều khoản của một dự thảo thỏa thuận khoáng sản đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực của Kiev nhằm giành được sự ủng hộ của Washington khi Tổng thống Donald Trump tìm cách nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, 2 nguồn thạo tin cho hay hôm 25/2.
VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) - Ursula von der Leyen và một số thành viên chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU) phản đối việc chuyển giao tài sản nhà nước của Nga đã bị đóng băng cho Ukraine, trong khi các nước khu vực Bắc Âu, Baltic cùng Ba Lan và Cộng hòa Séc ủng hộ động thái này.
VOV.VN - Sau ba năm giao tranh ác liệt và bị phương Tây cô lập, một cơ hội mới đã mở ra cho nước Nga với sự thay đổi quyền lực ở Washington.
VOV.VN - Nga đã đã điều động một lược lượng lớn trong cuộc chiến giành Toretsk – thị trấn chiến lược ở khu vực Donbass, nhưng đến nay vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn thị trấn này, mặc dù Moscow tuyên bố thị trấn đã “thất thủ”. Các bước tiến của Nga vẫn bị chững lại do vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của Ukraine.
VOV.VN - Ngày 25/2, Tổng thống Ba Lan - Andrzej Duda cho biết, nếu Đức không muốn quân đội Mỹ đồn trú trên đất nước mình thì Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận lực lượng này.