VOV.VN - Cháu tôi năm nay 13 tuổi, đã ngủ riêng nhưng từ bé đến nay cháu vẫn tiểu dầm ban đêm. Tôi đưa cháu đi bệnh viện khám thì siêu âm bàng quang bình thường. Nên chữa thế nào cho cháu? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội giúp lý giải vấn đề cho nhân vật.
VOV.VN - Các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn mới ở dải Gaza giữa Israel và Phong trào Hamas, lại một lần nữa lâm vào bế tắc và đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Trong khi đó trên thực địa, bạo lực tiếp tục leo thang và khiến tình hình nhân đạo ở Gaza ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
VOV.VN - Vụ đuối nước được phát hiện lúc gần 16h ngày 12/7, tại hồ chứa nước bon Dinh Plei, xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng khiến 2 cháu 14 và 6 tuổi tử vong.
VOV.VN - Vụ việc bé gái 3 tháng tuổi bị xâm hại tình dục mới đây khiến dư luận bàng hoàng. Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh về trách nhiệm bảo vệ trẻ em từ gia đình và xã hội.
VOV.VN - Cứ vào dịp hè, nhiều phụ huynh tại các đô thị lớn thường cho con đi học kỹ năng sống. Thế nhưng, cách chọn trung tâm, chọn lớp dạy kỹ năng sống thì không phải phụ huynh nào cũng biết.
VOV.VN - Một bé trai sinh năm 2021 theo học tại trường mẫu giáo Gia Thuỵ (Hà Nội) được gia đình đưa vào viện với vết bầm tím lớn ở lưng. Camera cho thấy giáo viên ném bé vào tường và đánh đập dã man.
VOV.VN - Thực tế nhiều gia đình cho rằng đó là chuyện trong nhà bảo nhau còn phổ biến. Vì thế những người thân trong gia đình đôi khi chưa phát huy vai trò cũng như trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ trẻ em. Đôi khi chính con em mình bị đánh nhưng không lên tiếng bởi nghĩ rằng đấy là chuyện riêng.
VOV.VN - Năm 2024, cả nước đã khởi tố gần 1.900 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Đằng sau mỗi vụ án là những câu chuyện đầy ám ảnh về tổn thương tâm lý, đổ vỡ niềm tin và sự đơn độc của trẻ em tại nơi lẽ ra phải là an toàn nhất. Sau những bản án là những nỗi đau dai dẳng mà nạn nhân phải mang theo suốt đời.
VOV.VN - Sau 6 năm triển khai, dự án “Gói mì hạnh phúc” do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thực hiện đã hỗ trợ hơn 61.000 lượt trẻ em trên toàn quốc, góp phần cải thiện bữa ăn, tiếp sức đến trường và tạo điều kiện vui chơi, trải nghiệm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
VOV.VN - Tại nhiều khu dân cư ở Hà Nội, sân chơi cho trẻ em vốn đã hiếm nay lại bị thu hẹp bởi tình trạng “chiếm dụng” của nhiều hộ gia đình và hoạt động kinh doanh. Trong khi người lớn vô tư sử dụng thì trẻ em lại phải loay hoay tìm chỗ chơi giữa lòng thành phố chật chội.